Kinhtedothi - Tối 14/2, tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần 2022. Đây là năm thứ 2 lễ cầu an được tổ đình Phúc Khánh tổ chức theo hình thức trực tuyến do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Đại lễ cầu an được nhà chùa tổ chức từ nhiều năm qua để cầu nguyện quốc thái dân an. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên đây là năm thứ hai Tổ đình Phúc Khánh tổ chức cầu an theo hình thức trực tuyến.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết chủ trì đại lễ cầu an tại Chùa Phúc Khánh.
Để thực hiện lễ cầu an trực tuyến, Hòa thượng Thích Thanh Quyết và các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh được phát trực tiếp trên 3 trang Facebook "Tổ Đình Phúc Khánh", "Khuông Việt online" và "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" từ lúc 19 giờ.
Theo ghi nhận, để đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người và tuân thủ 5K. Đồng thời, bên ngoài cũng như trong chùa đều có lực lượng công an, dân quân tự vệ của 2 phường (Thịnh Quang và Ngã Tư Sở) phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng chống dịch.
Bên trong sân tổ đình, phật tử đeo khẩu trang và được bố trí ngồi giãn cách khi hành lễ.
Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch tại đây, lãnh đạo phường Thịnh Quang cho biết, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng gặp mặt và trụ trì chùa Phúc Khánh cam kết các khóa lễ cầu an đầu năm 2022 sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến 2 trên trang facebook. Đồng thời, chùa sẽ thông báo cho du khách và nhân dân quý phật tử sẽ không tập trung đông người tại chùa trong các khóa lễ đầu năm.
Tại khu vực sân bên trong tổ đình đều có lực lượng chức năng trực để đảm bảo trật tự và an toàn phòng chống dịch.
Trong những ngày diễn ra các buổi lễ, Công an phường Thịnh Quang phân công các lực lượng thường xuyên tuần tra, nắm tình hình trong khuôn viên nhà chùa kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động động trộm cắp, cướp giật, gây mất an ninh trật tự, PCCC cũng như việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khu vực khuôn viên nhà chùa.
Phối hợp chặt chẽ với nhà chùa khi có tình huống số lượng người đến hành lễ quá đông không đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch thì kịp thời báo cáo với cơ quan cấp trên để có phương án giải quyết kịp thời.
Bên ngoài đều có lực lượng chức năng trực để đảm bảo trật tự an ninh trật tự.
Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, dịp đầu năm chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an để cầu nguyện quốc thái dân an thu hút hàng nghìn người đến hành lễ. Năm 2021 là lần đầu tiên chùa Phúc Khánh tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức trực tuyến.
Kinhtedothi – Ngày 24/1, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam – Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác di dời hài cốt liệt sĩ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Đội Hỗ trợ di dời hài cốt liệt sĩ.
Kinhtedothi - Nhằm sẻ chia khó khăn với bà con dân bản, thể hiện tình cảm gắn bó keo sơn tình quân dân nơi biên giới và cũng là động viên, khích lệ người dân tộc thiểu số nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cùng bộ độ Biên phòng giữ vững an ninh trật tự vùng biên, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Biên phòng tại các xã vùng biên giới Nghệ An tích cực triển khai các hoạt động “Xuân ấm biên cương”.
Kinhtedothi – Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng, tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại các Vùng Hải quân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.