Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới sẽ diễn ra vào tối 23/1, tại Ninh Bình.

Quần thể danh thắng Tràng An.
Quần thể danh thắng Tràng An.
Theo đó, nhiều hoạt động tôn vinh Di sản Tràng An sẽ diễn ra từ ngày 22-24/1/2015 như: Hội thảo quốc tế về quản lý, bảo tồn phát huy di sản thế giới, Lễ cầu hoà bình thế giới và quốc thái dân an, Triển lãm ảnh nghệ thuật…

Lễ đón bằng UNESCO cho Quần thể danh thắng Tràng An sẽ diễn ra tối 23/1 tới, tại Trung tâm Hội nghị chùa Bái Đính và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là hoạt động mở màn cho Năm Du lịch quốc gia do Thanh Hoá đăng cai, với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới".

Trước đó, ngày 5/1, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Ngày 25/6/2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Qua đó khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại. - See more at: http://cinet.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=22423&sitepageid=415#sthash.EdPzoMs1.dpuf
Ngày 25/6/2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Qua đó khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại. - See more at: http://cinet.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=22423&sitepageid=415#sthash.EdPzoMs1.dpuf
Ngày 25/6/2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Qua đó khẳng định những nỗ lực to lớn của Việt Nam trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa và thiên nhiên của đất nước cũng như của toàn nhân loại.