Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ rộn rã trong cờ hoa

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 3 ngày diễn ra chính thức từ ngày 9/9 - 11/9 (tức 14/8 - 16/8 âm lịch), Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh bế mạc vào tối 11/9 (tức 16/8 âm lịch).

Trong ngày bế mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, đã diễn ra nhiều hoạt động phục vụ người dân vui chơi, giải trí trên đất liền như: Giải đua cà kheo, đi cà kheo đá bóng, biểu diễn xiếc đường phố, thả diều nghệ thuật, biểu diễn Lân - Sư  - Rồng để đưa Nghinh và rước Nghinh.

Trước khi đoàn thuyền Nghinh Ông xuất phát ra biển, những người tham dự đã chuẩn bị thức ăn, nước, hoa quả... xuống các thuyền với mong muốn có "lộc" .
Trước khi đoàn thuyền Nghinh Ông xuất phát ra biển, những người tham dự đã chuẩn bị thức ăn, nước, hoa quả... xuống các thuyền với mong muốn có "lộc" .
Nhiều bạn trẻ góp tiền thuê thuyền và sẵn sàng đội nắng để tham gia cùng đoàn Nghinh Ông. 
Nhiều bạn trẻ góp tiền thuê thuyền và sẵn sàng đội nắng để tham gia cùng đoàn Nghinh Ông. 
Các xã trên địa bàn huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh đều thuê thuyền chở đoàn của xã mình tham gia đoàn Nghinh Ông.
Các xã trên địa bàn huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh đều thuê thuyền chở đoàn của xã mình tham gia đoàn Nghinh Ông.

Sự kiện chính trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là đoàn thuyền Nghinh Ông xuất phát vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày từ bến đò cơ khí - Coopmart.

Lúc 9 giờ sáng 11/9, Thuyền Rồng dẫn đoàn thuyền Nghinh Ông chạy phía trước với sự hộ tống của cano lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng huyện Cần Giờ.
Lúc 9 giờ sáng 11/9, Thuyền Rồng dẫn đoàn thuyền Nghinh Ông chạy phía trước với sự hộ tống của cano lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng huyện Cần Giờ.
Theo sau Thuyền Rồng là đoàn thuyền hộ tống hòa lẫn những cánh dù lượn trên trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Theo sau Thuyền Rồng là đoàn thuyền hộ tống hòa lẫn những cánh dù lượn trên trời, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhiều chiếc dù lượn thi thoảng hạ thấp xuống mặt biển rồi bất chợt bay vút lên trong niềm vui vỡ òa của hàng nghìn người trên đoàn thuyền Nghinh Ông.
Nhiều chiếc dù lượn thi thoảng hạ thấp xuống mặt biển rồi bất chợt bay vút lên trong niềm vui vỡ òa của hàng nghìn người trên đoàn thuyền Nghinh Ông.

Tại bến đò Tắc Xuất gần đó là hàng trăm thuyền chở khách, thuyền đánh cá đã chờ sẵn để hộ tống Thuyền Rồng chạy trước chở các vị chức sắc tại Lăng Ông Thủy tướng và đoàn hùng binh cùng các vật phẩm Nghinh Ông.

Đoàn thuyền, tàu đánh cá hùng dũng lao vun vút ra biển để Nghinh Ông.
Đoàn thuyền, tàu đánh cá hùng dũng lao vun vút ra biển để Nghinh Ông.
Một chiếc dù lượn được vận động viên điều khiển sà xuống mắt mặt biển, bay trước mũi thuyền để du khách chụp ảnh.
Một chiếc dù lượn được vận động viên điều khiển sà xuống mắt mặt biển, bay trước mũi thuyền để du khách chụp ảnh.

Ngoài hơn chục thuyền chở khách do UBND các xã tại huyện Cần Giờ thuê để chở đoàn của các xã, gồm đại diện các ban ngành và người dân tham gia Nghinh Ông. Còn có hàng trăm thuyền đánh cá, thuyền chở khách trên địa bàn huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), huyện Cần Giuộc, Cần Đước (tỉnh Long An), huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) treo cờ Tổ quốc rất trang trọng trên những cột ăng ten của thuyền và trang trí cờ phướn rực rỡ để chở gia đình cùng người thân, hoặc chở khách tham gia cùng đoàn Nghinh Ông.

Trong đoàn ra biển Nghinh Ông, có rất nhiều thuyền đến từ các địa phương giáp với Cần Giờ, như: huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai)...
Trong đoàn ra biển Nghinh Ông, có rất nhiều thuyền đến từ các địa phương giáp với Cần Giờ, như: huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An), Nhơn Trạch (Đồng Nai)...
Đây là Lễ hội đặc biệt của những người đi biển và kiếm kế sinh nhai từ biển, nhiều gia đình đưa cả trẻ em theo xem với mong muốn được ấm no, hạnh phúc.
Đây là Lễ hội đặc biệt của những người đi biển và kiếm kế sinh nhai từ biển, nhiều gia đình đưa cả trẻ em theo xem với mong muốn được ấm no, hạnh phúc.
Niềm vui của những người tham gia đoàn ra biển Nghinh Ông.
Niềm vui của những người tham gia đoàn ra biển Nghinh Ông.

Năm nay do tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, đặc biệt những ngày tổ chức Lễ hội Nghinh Ông vào cuối tuần nên số lượng khách từ các nơi đổ về Cần Giờ rất đông, có những đoàn ở tận huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cũng đưa gia đình và người thân ra biển thuê thuyền để hòa cùng niềm vui của người dân Cần Giờ, nhiều gia đình thuê hẳn cano đi theo đoàn ghe, thuyền đi Nghinh Ông.

Có gia đình thuê hẳn cano mã lực lớn (giữa ảnh) để tham gia cùng đoàn ra biển Nghinh Ông.
Có gia đình thuê hẳn cano mã lực lớn (giữa ảnh) để tham gia cùng đoàn ra biển Nghinh Ông.
Đội thanh niên thuê chiếc thuyền ra biển để Nghinh Ông, nhưng vẫn không quên đem theo loa kẹo kéo để diễn văn nghệ.
Đội thanh niên thuê chiếc thuyền ra biển để Nghinh Ông, nhưng vẫn không quên đem theo loa kẹo kéo để diễn văn nghệ.

Sau khi xuất phát, đoàn thuyền Nghinh Ông tiến thẳng ra biển. Tất cả các tàu, thuyền, kể cả cano có mã lực mạnh cũng không được phép chạy trước Thuyền Rồng. Trên biển là đoàn thuyền Nghinh Ông với hàng nghìn người, còn trên bầu trời là đội dù lượn 6 - 7 chiếc nhả khói màu tạo nên cảnh tuyệt đẹp.

Sau khi hoàn thành các nghi lễ Nghinh Ông ngay vùng biển giáp với bãi trước của TP Vũng Tàu (những ngọn núi trong ảnh), đoàn tàu quay về đất liền.
Sau khi hoàn thành các nghi lễ Nghinh Ông ngay vùng biển giáp với bãi trước của TP Vũng Tàu (những ngọn núi trong ảnh), đoàn tàu quay về đất liền.
Trên đường trở về đất liền, các thuyền tăng tốc tạo nên cảnh tượng rất vui mắt.
Trên đường trở về đất liền, các thuyền tăng tốc tạo nên cảnh tượng rất vui mắt.

Khi đến vùng biển gần với bãi trước của TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đoàn Nghinh Ông dừng lại để những chức sắc trên Thuyền Rồng tiến hành làm Lễ khoảng 30 phút, đoàn Nghinh Ông quay trở về đất liền. Trên bờ đã có đội Lân - Sư - Rồng, các hội đoàn chờ sẵn để rước Nghinh Ông về Lăng Ông Thủy tướng để cúng đại lễ và hát bội cho đến chiều tối.

Hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài gần 2km để chờ qua phà Bình Khánh, trở về trung tâm TP Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ chiều 11/9. 
Hàng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau kéo dài gần 2km để chờ qua phà Bình Khánh, trở về trung tâm TP Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ chiều 11/9. 

Mặc dù đến tối 11/9 mới bế mạc nhưng từ khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, hàng đoàn xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau qua trở lại phía trung tâm TP Hồ Chí Minh. 

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Lễ hội chính thức bế mạc vào tối 11/9 (tức 16/8 âm lịch), tuy nhiên theo Ban Tổ chức vào các ngày 12/9 - 13/9 và 17/9 - 18/9 vẫn còn phiên chợ hàng Việt, trưng bày giới thiệu, mua bán sản phẩm OCOP TP Hồ Chí Minh và các tỉnh; lễ hội đặc sản biển; cúng đại lễ và hát bội…