Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội tạo dấu ấn Thủ đô tới du khách

Kinhtedothi - Tối 11/4, tại Không gian đi bộ - Văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và nhấn nút khai mạc.

Với chủ đề “Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới”, Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025 với quy mô 80 gian hàng quy tụ các làng nghề tiêu biểu của Thủ đô. Đồng thời, mở rộng mạng lưới kết nối, phát triển du lịch liên vùng với các địa phương như huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), tỉnh Phú Yên với các không gian giới thiệu tiềm năng du lịch các địa phương.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (11 - 13/4) người dân và du khách được thưởng thức nhiều màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng với màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser kết hợp âm nhạc dân gian, đương đại, trình diễn múa bóng… mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho khán giả, mở ra hành trình khám phá “Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới”. 

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025 cũng mang đến những nét đặc sắc trong từng không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của các điểm đến di sản, làng nghề như: không gian quảng bá, trình diễn, giới thiệu di sản văn hoá phi vật thể, văn hoá truyền thống, tài nguyên du lịch của các quận, huyện trên địa bàn TP; không gian Workshop và giao lưu với nghệ nhân; không gian chuyển đổi số du lịch và thực tế ảo… Đặc biệt, trong thời gian diễn ra lễ hội, khách tham quan còn có cơ hội săn các tour khuyến mại với giá cả hợp lý.

Khách du lịch quốc tế mua sản phẩm quà tặng tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025. Ảnh: Hoài Nam

Chi hội trưởng Chi hội làng nghề - làng cổ - làng văn hóa Hà Nội Nguyễn Văn Sử chia sẻ, đến với lễ hội, du khách không chỉ được xem sản phẩm quà tặng từ các làng nghề, mà còn trải nghiệm nhiều hoạt động như làm chuồn chuồn tre, làm hoa nghệ thuật, đồ tái chế...

“Những sản phẩm quà tặng từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội sẽ được giới thiệu rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách, tạo cơ hội cho các làng nghề tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Chương trình tái hiện, giới thiệu các di sản văn hoá thế giới, kết hợp nghề truyền thống hướng tới phát triển du lịch, để mỗi món quà không chỉ là vật phẩm mà còn là dấu ấn đặc trưng của Hà Nội”- ông Nguyễn Văn Sử chia sẻ.

Dưới góc độ DN du lịch, Giám đốc Công ty CP Du lịch và Thương mại Thái An Ngô Thị Thái Hà chia sẻ, là đơn vị chuyên phục vụ du khách quốc tế, việc ngành du lịch Thủ đô liên tục tổ chức lễ hội quà tặng đã tạo điều kiện cho DN tổ chức tour đưa du khách quốc tế tham quan làng nghề truyền thống, mua sản phẩm thủ công làm quà tặng ghi dấu ấn chuyến du lịch tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. 

Khách du lịch mua sản phẩm quà tặng tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2025. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội không chỉ tôn vinh những giá trị di sản văn hóa thế giới và quốc gia mà còn có tác dụng bảo tồn, phát huy và thu hút khách du lịch, khẳng định thương hiệu điểm đến văn hóa trong khu vực và thế giới từ đó lan tỏa tình yêu Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế.

“Lễ hội diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc gồm các không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch, các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống và giới thiệu văn hóa phi vật thể của Thủ đô được UNESCO vinh danh cùng các hoạt động tương tác chuyển đổi số du lịch… sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng để mỗi món quà không chỉ là vật phẩm mà còn là dấu ấn đặc trưng của Hà Nội” - bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Chuyển đổi nhận thức hành động nếu muốn du lịch xanh phát triển

Chuyển đổi nhận thức hành động nếu muốn du lịch xanh phát triển

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hương Sơn 

Những khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng Hương Sơn 

25 Oct, 01:58 PM

Kinhtedothi - Rừng đặc dụng Hương Sơn có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của Thủ đô. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, rất cần có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với lực lượng bảo vệ rừng, cũng như đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại từ chính quyền thành phố.

Kinh tế Ninh Bình bật mạnh sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương

Kinh tế Ninh Bình bật mạnh sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương

25 Oct, 09:25 AM

Kinhtedothi - Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 10,45%, Ninh Bình vươn lên vị trí thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, thể hiện sức bật mạnh mẽ trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình phát triển mới sau sáp nhập địa giới hành chính.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ