Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội rươi xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất: tôn vinh sản vật quý báu của vùng miền

Kinhtedothi - Ngày 9/11, tại khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Lác linh thiêng (xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội rươi xã Vĩnh Thuận lần thứ nhất. Đây là sự kiện văn hóa và kinh tế mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa, sản vật quý báu của quê hương.

Con rươi là sản vật quý, món quà của thiên nhiên và trời đất ban tặng cho người dân ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong đó có khu vực xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng.

Lần đầu tiên tại xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng diễn ra Lễ hội rươi. Ảnh: Tiến Bảo

Vĩnh Thuận - vùng đất ven sông Luộc hiền hòa, được thiên nhiên ưu đãi phù sa màu mỡ. Tại đây, di tích lịch sử cấp quốc gia Miếu Lác tọa lạc - nơi thờ phụng danh tướng đời Trần - Đại Nguyên Soái Lương Toàn, vị anh hùng có công lớn trong sự nghiệp giữ nước, bảo vệ non sông. Vào tháng 8 hàng năm, trong tiếng trống hội rộn rã, nhân dân xã Giang Biên cũ và xã Vĩnh Thuận lại thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của ngài - người anh hùng đã đi vào lịch sử, để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Ông Đinh Phú Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tiến Bảo

Ông Đinh Phú Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết, đã từ lâu vùng đất này nổi danh là miền rươi ngon, rươi quý của thành phố Hải Phòng. Với vị trí nằm ven sông Thái Bình, có địa hình bãi bồi và vùng đất trũng ngập nước theo chu kỳ triều - là điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi cho rươi sinh trưởng. Hiện nay địa phương có trên 200 hộ dân nuôi, hàng năm cho thu hoạch từ 150-200 tấn rươi, đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng.

Con rươi - sản vật tinh tuý của người dân xã Vĩnh Thuận. Ảnh: Tiến Bảo

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thuận xác định nghề nuôi rươi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, bền vững, gắn với du lịch trải nghiệm và gìn giữ bản sắc địa phương. Tới đây, xã sẽ tiến tới thành lập Hợp tác xã nuôi rươi Vĩnh Thuận để đảm bảo bảo đầu ra ổn định cho con rươi. Trong thời gian tới, người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo tồn nguồn giống tự nhiên, xây dựng và phát triển thương hiệu “Rươi Vĩnh Thuận - Hải Phòng”, để sản phẩm rươi không chỉ là món ngon quê hương, mà còn trở thành niềm tự hào của vùng đất ven sông.

Người dân xã Vĩnh Thuận thu hoạch rươi. Ảnh: Tiến Bảo

Lễ hội rươi lần này cũng là dịp để du khách thập phương và Nhân dân vui hội, thưởng thức hương vị quê nhà, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh “Rươi Vĩnh Thuận” đến bạn bè, du khách gần xa - mở ra những hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Hải Phòng: siết chặt vận chuyển ma tuý bằng đường biển

Hải Phòng: siết chặt vận chuyển ma tuý bằng đường biển

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa tăng tốc du lịch 2026, doanh thu Tết đạt 2.200 tỷ đồng

Khánh Hòa tăng tốc du lịch 2026, doanh thu Tết đạt 2.200 tỷ đồng

23 Feb, 01:36 PM

Kinhtedothi – Những chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp cập cảng, bầu không khí lễ hội rộn ràng dịp Tết Bính Ngọ cùng các chỉ số tăng trưởng ấn tượng đang tạo đà để du lịch Khánh Hòa bứt tốc trong năm 2026, hướng tới mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách và doanh thu 77.000 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ