Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ hội Văn hóa & Nội dung Hàn Quốc tại Bình Dương

Kinhtedothi - Từ ngày 25 – 27/2, tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ hội Văn hóa & Nội dung Hàn Quốc.

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động tại tỉnh Bình Dương, kỷ niệm quan hệ 30 năm ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực trao đổi văn hóa và nội dung giữa hai quốc gia.

Lễ hội Văn hóa & Nội dung Hàn Quốc đầu tiên tại Bình Dương ngoài ý nghĩa mang đến niềm vui trải nghiệm văn hóa thú vị cho tất cả mọi người sau khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, thì còn mở ra cơ hội để khám phá thêm tiềm năng phát triển của Bình Dương với vai trò “Trung tâm làn sóng Hàn Quốc - Hallyu mới”.

Đây là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời cũng là hoạt động tiếp nối ngay sau lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa tỉnh Bình Dương và quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Lễ hội diễn ra ngay sau lễ khai mạc và kết thúc bằng chuỗi hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Hàn Quốc vào ngày 27/2.

Hình ảnh Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trong trang phục cổ truyền Việt Nam chúc Tết tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa & Nội dung Hàn Quốc.

Thông qua chuỗi các sự kiện này, Bình Dương tiếp tục khẳng định là một “điểm đến” và trở thành trung tâm của làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc khi duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế kết hợp việc tổ chức các lễ hội văn hóa Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tạo cho bức tranh văn hóa của Bình Dương trở nên sinh động và đa sắc màu. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để tăng cường mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa; đồng thời là nhân tố để kết nối, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Nguyễn Khoa Hải nhấn mạnh: Trong xu thế hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng và thời đại toàn cầu hóa hiện nay, ngoại giao văn hóa giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.

Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa ngày nay đã trở thành một trong ba trụ cột của ngoại giao toàn diện, hiện đại, vừa là nền tảng, vừa là biện pháp và mục tiêu của chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp phát triển văn hóa và công tác đối ngoại luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, chú trọng.



Con rối biểu tượng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại lễ hội. 

Bình Dương hiện có 764 doanh nghiệp FDI từ Hàn Quốc với tổng số vốn hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện lần này nhằm tiếp tục khẳng định và quyết tâm nâng tầm mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa tỉnh Bình Dương và các địa phương, doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc, góp phần nâng cao mối quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc.


Lực lượng lao động trẻ, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến với lễ hội nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển

Về phía Hàn Quốc, ông Suk Jing Young - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam vui mừng phát biểu: “Có thể nói đây là sự kiện được tất cả chúng ta mong chờ từ rất lâu, đánh dấu việc trở lại cuộc sống bình thường mới sau đại dịch Covid-19”.

Tỉnh Bình Dương đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, để đáp ứng nhu cầu mới, bằng việc tiếp tục xây dựng hệ sinh thái kiểu mới, thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và đặc biệt nhắm tới phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, giải trí, các hoạt động tài chính nhằm thu hẹp khoảng cách giữa thương mại dịch vụ và công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Những phát hiện mới về khảo cổ học: Đóng góp cho nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc

Những phát hiện mới về khảo cổ học: Đóng góp cho nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc

17 Oct, 10:40 AM

Hội thảo thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 61 - năm 2026, do Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức, diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 15 và ngày 16-10, công bố 396 bài viết về kết quả điều tra, khảo sát, khai quật và nghiên cứu chuyên sâu trên cả nước. Những tư liệu mới bổ sung nhận thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp nghiên cứu, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

 Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Phát triển văn hoá và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026

15 Oct, 01:14 PM

Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Để sự kiện văn hóa không chỉ là điểm hẹn

Để sự kiện văn hóa không chỉ là điểm hẹn

15 Oct, 10:31 AM

Hà Nội ngày càng có nhiều festival, triển lãm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tạo thêm nhiều cơ hội để công chúng tiếp cận di sản và những hình thức sáng tạo mới. Tuy nhiên, thành công của một sự kiện không chỉ nằm ở lượng người tham dự hay sức hút trong vài ngày, mà còn là góp phần tạo nên sản phẩm và thương hiệu văn hóa của Thủ đô.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX: Lan tỏa giá trị văn hóa, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

14 Oct, 11:25 AM

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí tham gia. Các tác phẩm phản ánh đa dạng đời sống văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đặt ra những vấn đề lớn về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng người Hà Nội trong giai đoạn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ