Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10: từ giao lưu văn hóa đến đối tác chiến lược toàn diện
Kinhtedothi - Từ ngày 4 đến 6/7/2025, thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10, sự kiện văn hóa đối ngoại lớn nhất giữa hai quốc gia trong năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao hoa và biểu trưng cho các nhà đồng hành và tài trợ
Sự kiện đánh dấu chặng đường tròn một thập kỷ gắn bó, hợp tác và phát triển toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản tại thành phố bên sông Hàn, mở ra những triển vọng mới trong bối cảnh Đà Nẵng vừa trở thành trung tâm hành chính - kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên sau sáp nhập.
Kỷ niệm hành trình 10 năm gắn kết
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng kể từ năm 2014, tiền thân là Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt - Nhật. Qua mỗi năm, sự kiện không chỉ là một chương trình văn hóa, mà còn là điểm hẹn của hợp tác kinh tế, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt tròn 10 năm tổ chức, lễ hội diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: hơn 100 gian hàng triển lãm, hơn 200 đại biểu Nhật Bản, gần 100 doanh nghiệp Nhật Bản, hàng chục chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao trải dài suốt ba ngày. Dự kiến có trên 50.000 lượt người dân, du khách trong và ngoài nước tham dự.
Sự kiện năm nay quy tụ sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và phu nhân, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cùng lãnh đạo nhiều địa phương Nhật Bản như Kanagawa, Shiga, Nagasaki, thành phố Niihama, Sakai, Kisarazu, Goto, Kasuya… Cùng với đó là các tổ chức và doanh nghiệp uy tín như JETRO, JCCI, JNTO, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (JF), ACECOOK Việt Nam, Honda, Yamaha, AEON Mall, Nikko, Mikazuki Resort & Spa, Cảng Đà Nẵng, ECORO…
Phía Việt Nam có đại diện Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp có quan hệ đối tác với Nhật Bản.
Giao lưu văn hóa - cầu nối Nhân dân hai nước

Đại diện lãnh đạo và khách mời trao đổi tại lễ công bố mở lại đường bay trực tiếp từ Osaka (Nhật Bản) đến Đà Nẵng năm 2025.
Giao lưu văn hóa luôn là chất keo kết nối bền vững giữa các dân tộc. Tại Lễ hội lần này, văn hóa, thể thao và nghệ thuật được hòa quyện thành một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.
Không gian lễ hội được bố trí quy mô lớn tại Công viên Biển Đông với các hoạt động phong phú: từ triển lãm tranh thiếu nhi Nhật Bản, gian hàng ẩm thực - sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia, đến các hoạt động thể thao như trình diễn đấu vật, trải nghiệm bóng chày, lớp học bóng đá thiếu nhi do CLB Kawasaki Frontale huấn luyện, giao hữu bóng đá thanh thiếu niên Việt - Nhật…
Đặc biệt, các đêm nghệ thuật mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa như: giao lưu nhảy sạp Việt Nam - Bon Odori Nhật Bản, DJ Battle Việt - Nhật, trình diễn Cosplay, và phần trình diễn của hơn 100 nghệ sĩ hai nước, với sự tham gia của ca sĩ Isaac, Thái Ngân, nhóm Kolme và Anirocks.
Gặp gỡ Nhật Bản - mở rộng hợp tác chiến lược
Nằm trong khuôn khổ lễ hội, Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng: Phát huy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản” là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm vóc chính trị – ngoại giao sâu sắc của sự kiện.
Hội nghị gồm hai phiên thảo luận chuyên sâu: phiên 1 thảo luận về thu hút đầu tư Nhật Bản, xúc tiến hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, với sự tham gia của JETRO, JCCID, AEON Mall, Mikazuki, Ngân hàng tỉnh Kagawa; phiên 2 tập trung vào hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, với các diễn giả đến từ Vietnam Airlines, các địa phương Nhật Bản, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (JF), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng…
Ngoài ra, hội nghị còn trình chiếu phim tài liệu giới thiệu hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản trong 5 năm qua, cùng thông điệp từ Thị trưởng thành phố Kisarazu và Thống đốc tỉnh Shiga - như một lời cam kết chung tay xây dựng tương lai hòa bình và phát triển.
Thúc đẩy hợp tác thực chất - kết nối doanh nghiệp, mở rộng đầu tư
Một điểm sáng khác là chương trình Hội thảo và Kết nối kinh doanh xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2025 tại Đà Nẵng do JNTO, Sở Du lịch và Vietnam Airlines đồng tổ chức. Sự kiện đã quy tụ hàng chục nhà cung cấp dịch vụ du lịch hai nước, với gần 10 phiên kết nối trực tiếp, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch - hàng không - lữ hành.
Thông qua mô hình “xúc tiến tại chỗ”, lễ hội trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Nhật Bản và các đối tác Việt Nam, giúp các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương vươn ra khu vực và quốc tế.
Trong bối cảnh Đà Nẵng vừa chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - kinh tế, mà còn là một dấu mốc chính trị - ngoại giao đặc biệt, khẳng định vai trò của Đà Nẵng trong việc dẫn dắt liên kết khu vực và hội nhập quốc tế.
Lễ hội lan tỏa thông điệp về sự tôn trọng, hiểu biết, đồng hành và phát triển bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản. Đây cũng là dịp để cộng đồng hai nước cùng trải nghiệm văn hóa, vun đắp niềm tin, kiến tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong những thập niên tới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng
Kinhtedothi - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

Sông Hàn chưa bao giờ ngừng chảy – Đà Nẵng không ngừng vươn xa
Kinhtedothi - Tựa như một người con trở về giữa lúc giao mùa, Đà Nẵng thành phố của sông Hàn và gió biển - đang chuẩn bị bước sang một chương mới. Từ 0 giờ ngày 1/7/2025, địa giới hành chính sẽ được hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Khép lại 28 năm kiêu hãnh vươn mình từ ngày tách tỉnh 1997, Đà Nẵng hôm nay không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng sống động của tinh thần đổi mới, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn xa của người Việt.

Hàn Quốc thắp sáng bầu trời Đà Nẵng bằng màn pháo hoa huyền ảo
Kinhtedothi - Tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tối 28/6, đội Hàn Quốc đã mang đến cho khán giả một đêm rực rỡ cảm xúc với màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc sôi động và kỹ thuật pháo hoa đỉnh cao. Từng chùm sáng bung nở trên nền trời sông Hàn như kể lại câu chuyện tình yêu và khát vọng, khiến hàng vạn người theo dõi vỡ òa trong xúc động và thán phục.