Đây là chương trình hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân, mang đậm tinh thần nhân ái và lòng yêu thương con người. Năm nay, sự kiện diễn ra trong 9 ngày (từ 8 – 16/02) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 8.000 đơn vị máu.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết, từ năm 2010, Lễ hội Xuân hồng được Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) chỉ đạo tổ chức trên phạm vi cả nước trong chiến dịch “Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng”. Qua 17 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút hàng trăm nghìn người tham dự và hiến máu trên mọi miền của Tổ quốc, riêng tại Thủ đô Hà Nội do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì tổ chức đã tiếp nhận được gần 120.000 đơn vị máu.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Chúng ta có thể tự hào rằng Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mà mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hi vọng. Đây là nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tình nhân ái, sự kết nối giữa con người với con người, giữa những trái tim cùng chung nhịp đập”.
Đánh giá cao giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và những kết quả tích cực từ Lễ hội Xuân hồng, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN Bùi Thị Hòa nhấn mạnh:“Lễ hội Xuân hồng không chỉ thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân mỗi năm, mà còn góp phần tạo nên những dấu ấn sâu đậm về tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Trong những ngày đầu xuân, với thời tiết giá lạnh, nhưng Lễ hội Xuân hồng đã đem lại tình người ấm áp, nồng ấm mà chúng ta cùng nhau tham gia vào một hành động cao đẹp - hiến máu cứu người đầy ý nghĩa; thể hiện rõ nhất tinh thần “mùa xuân yêu thương” mà mỗi người dân đều có thể đóng góp”.
Bền bỉ đồng hành, phối hợp tổ chức trong suốt 18 kỳ Lễ hội Xuân hồng, anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội chia sẻ: “Lớp lớp các thế hệ cán bộ, hội viên trong toàn Hội đã luôn nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn, thử thách để tạo nên thành công của các kỳ Lễ hội Xuân hồng, góp phần phát triển hoạt động HMTN Thủ đô và cả nước nói chung. Để chuẩn bị cho 09 ngày chính hội năm nay, hàng trăm tình nguyện viên của Hội đã tuyên truyền tại nhiều địa điểm và tạo chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội”.
Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, Lễ hội Xuân hồng 2025 còn có nhiều hoạt động thú vị như: hiến máu đôi, ghép đôi cho người hiến máu, gặp mặt gia đình các thủ lĩnh vận động hiến máu tiêu biểu…
Bên cạnh Lễ hội Xuân hồng, chuỗi ngày hội “Blouse trắng – Trái tim hồng” được tổ chức tại nhiều bệnh viện trong tháng 2/2025, hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết Nguyên đán.
Chỉ trong 3 ngày (từ 8 – 10/02), trước giờ khai mạc chính thức, mặc dù trong tiết trời giá rét, Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu và chứng kiến những câu chuyện đẹp về tình thân, tình bạn cùng chung nghĩa cử hiến máu cứu người.
Trước đó, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 25/01 đến 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), điểm hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu vẫn mở cửa và đã đón tiếp 2.019 người dân đến Viện hiến máu và hiến tiểu cầu (trong đó 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu). Đặc biệt, hàng trăm nhân viên y tế của Viện đã chủ động hiến máu trong các ca trực suốt trong và sau Tết.