Lễ khai mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt?
Kinhtedothi - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 9/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala, Thủ đô Bangkok, Thái Lan.
“Trái tim” của SEA Games 33 đã sẵn sàng
SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 20/12 tại Thái Lan, với ba địa điểm chính: Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trong đó, mọi sự quan tâm được đổ về Thủ đô Bangkok khi các môn thi đấu được tổ chức tập trung tại Khu liên hợp thể thao Hua Mak - “trái tim” của SEA Games 33. Với quy mô rộng lớn, nơi đây sẽ quy tụ phần lớn các môn thi đấu, từ bắn cung, đua xe đạp lòng chảo, bơi lội, nhảy cầu đến bóng chuyền, quyền anh và bóng đá.
Sân vận động Rajamangala là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất Thái Lan. Ảnh: Ngọc Tú
Hai địa điểm thi đấu lớn nhất tại Khu liên hợp thể thao Hua Mak là nhà thi đấu Hua Mak và sân vận động quốc gia Rajamangala. Trong đó, nhà thi đấu Hua Mak - công trình được xây dựng từ kỳ Asiad 1966 được Thái Lan xây dựng tổ chức Asiad 1966 với sức chứa ban đầu là 15.000 chỗ ngồi. Đến World Cup futsal 2012, nhà thi đấu được quy hoạch lại thành 6.000 chỗ ngồi và giờ là 8.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là "sân khấu" nơi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với sự góp mặt của Thanh Thúy và đồng đội sẽ tranh tài.
Ngoài ra, bên cạnh nhà thi đấu Hua Mak là cụm hồ bơi ngoài trời, nơi diễn ra các môn bơi và nhảy cầu. Những ngày này, Ban Tổ chức đang tích cực giám sát, kiểm tra cơ sở vật chất để đảm bảo mọi thứ hoàn thiện tốt nhất.
Bên cạnh đó, Khu liên hợp còn có sân xe đạp lòng chảo, nơi các vận động viên sẽ tranh tài trong những cuộc đua tốc độ đầy kịch tính. Ban Tổ chức cũng xây dựng và lắp đặt mô hình dành cho bộ môn leo núi thể thao cũng đã được dựng lên ngoài trời, ngay cạnh sân vận động chính Rajamangala.
Giữa trung tâm Khu liên hợp là sân vận động Rajamangala nổi bật như một điểm nhấn lớn khi từng được quy hoạch có sức chứa 80.000 chỗ và hiện tại chỉ còn gần 52.000 chỗ ngồi. Rajamangala là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất Thái Lan. Tại SEA Games 33, sân sẽ diễn ra Lễ khai mạc vào tối 9/12, đồng thời đăng cai toàn bộ các trận bóng đá nam ở bảng A, bảng B và vòng đấu tranh huy chương.
Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh Khu liên hợp thể thao Hua Mak, đặc biệt là sân vận động Rajamangala đã được lắp đặt đèn LED, sân khấu chính được thiết kế theo dạng một con thuyền buồm đang lướt đi trên nước. Vì thế, một bể nước nhỏ cũng đã được dựng tại sân vận động. Ngoài các phần trình diễn âm thanh, ánh sáng làm nổi bật bản sắc dân tộc Thái Lan, nước chủ nhà mang đến "hơi thở" trẻ trung, hiện đại.
Trong lịch sử, dù từng nhiều lần tổ chức SEA Games nhưng Thái Lan đang đứng trước nhiều thách thức khi liên tiếp có những sự cố, phải chuyển toàn bộ các môn thi đấu ở Chonburi do bị lũ lụt, khiến Ban Tổ chức phải đau đầu. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Tổ chức nước chủ nhà khẳng định sẽ mang tới một Lễ khai mạc nhiều ý nghĩa.
Tái hiện hành trình tìm về cội nguồn SEA Games
Lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào tối 9/12 tại sân vận động Rajamangala (Bangkok). Đây là địa điểm đăng cai nhiều sự kiện thể thao - văn hóa quan trọng của Thái Lan từ trước tới nay. Người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể quên cảm xúc khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 sau khi vượt qua chính chủ nhà Thái Lan vào đầu năm 2025 tại sân vận động này.
Lễ khai mạc SEA Games 33 hứa hẹn nhiều bất ngờ. Ảnh: The Nation
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Attakorn Sirilatthayakorn cho biết, Lễ khai mạc năm nay được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng lửa – nước và công nghệ sân khấu hiện đại.
“Ban Tổ chức đã làm việc liên tục để mang đến một lễ khai mạc hoành tráng nhất, xứng đáng với dấu mốc SEA Games trở lại Thái Lan sau 18 năm. Thông điệp chính của chương trình là "Ngọn lửa đam mê" – sự đoàn kết và ý chí chiến thắng của các quốc gia Đông Nam Á” – ông Attakorn Sirilatthayakorn nhấn mạnh.
Thông tin từ nước chủ nhà, Lễ khai mạc sẽ gồm 5 tiết mục chính, mỗi tiết mục tái hiện hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy niềm đam mê thi đấu, thể hiện sự đoàn kết văn hóa, thể hiện tinh thần thể thao và cuối cùng là tôn vinh tình hữu nghị khu vực, mang theo khẩu hiệu chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay: “Chúng ta là một” (“We are one”).
Sau phần lễ sẽ là phần hội với màn trình diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan. Trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ K-Pop rất nổi tiếng gốc Thái Lan Bam Bam, các rapper F.Hero - Tong Twopee và ca sĩ người Bỉ gốc Thái Violette Wautier sẽ xuất hiện trên sân khấu của sân vận động khổng lồ Rajamangala.
Bên cạnh đó, Lễ khai mạc SEA Games 33 cũng có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan, dàn hoa hậu nổi tiếng cùng màn biểu diễn đặc biệt của huyền thoại Muay Thái Buakaw Banchamek. Đây được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi, thể hiện tinh thần thể thao và bản sắc văn hóa của nước chủ nhà. Huyền thoại Buakaw Banchamek sẽ biểu diễn các đòn thế tuyệt đỉnh, trong môn thể thao mang bản sắc của người dân xứ sở chùa Vàng. Ngoài ra sẽ có 11 hoa hậu Thái Lan dự kiến đảm nhiệm vai trò cầm bảng hướng dẫn 11 Đoàn Thể thao của các quốc gia trong khu vực, trong phần diễn hành. Đặc biệt, nghi thức thắp đuốc SEA Games 33 dù chưa được công khai, nhưng hứa hẹn sẽ vô cùng ấn tượng, mang theo thông điệp vì môi trường.
Trích dẫn
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, mang trong mình nhiệt huyết, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA games 33 Nguyễn Hồng Minh

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Ở trận ra quân tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đậm trước tuyển nữ Malaysia. Chiến thắng này tạo đà tâm lý tốt cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào lượt đấu tiếp theo gặp tuyển nữ Philippines.

Tuyển futsal nữ Việt Nam về nước, tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Sau 5 ngày tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã trở về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 33.
U22 Việt Nam tại SEA Games 33: những mảnh ghép còn dang dở, lệch màu
Kinhtedothi – U22 Việt Nam có trận đấu ra quân tại SEA Games 33 với chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Dù giành trọn 3 điểm nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có màn thể hiện chưa thể thuyết phục với người hâm mộ trước đối thủ được đánh giá yếu hơn.






