Lễ tiễn biệt hai phi công Su-22 hy sinh tại Bình Thuận

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 3/5 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ truy điệu Thượng tá Lê Văn Nghĩa (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 937) và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (nguyên Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn không quân 937).

Lễ tiễn biệt hai phi công Su-22 hy sinh tại Bình Thuận - Ảnh 1
Tham dự lễ truy điệu có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 35 trưa 16/4, trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay trên vùng biển thuộc huyện đảo Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận, hai máy bay chiến đấu Su22 do trung tá Lê Văn Nghĩa (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) và đại úy Nguyễn Anh Tú (Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) điều khiển không may gặp sự cố bất ngờ trên không. Tai nạn đáng tiếc đã khiến hai phi công hy sinh.

Công tác tìm kiếm hai phi công và máy bay được Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân chỉ đạo, phối hợp cùng nhiều đơn vị tập trung mọi nguồn lực và sau gần nửa tháng đã tìm thấy.

Để ghi nhớ công lao và biểu thị lòng biết ơn với sự hy sinh của hai phi công, Thường vụ Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng 1 bậc quân hàm trước niên hạn từ Trung tá lên Thượng tá đối với liệt sĩ phi công Lê Văn Nghĩa, từ Đại úy lên Thiếu tá đối với liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú.