Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lebanon trì hoãn việc thành lập chính phủ mới

KTĐT - Theo một nguồn tin chính thức từ Lebanon, ngày 17/2, việc thành lập chính phủ mới tại nước này đã bị trì hoãn do các đảng phái chính trị vẫn đang tranh cãi về việc phân chia quyền lực.
KTĐT - Theo một nguồn tin chính thức từ Lebanon, ngày 17/2, việc thành lập chính phủ mới tại nước này đã bị trì hoãn do các đảng phái chính trị vẫn đang tranh cãi về việc phân chia quyền lực.

Phát biểu trước báo giới, một quan chức dưới quyền của Thủ tướng được chỉ định Najib Mikati cho biết, chính phủ mới sẽ chưa thể được thành lập trong tuần này.

Mặc dù không có một trở ngại thực sự nào, nhưng các đảng phái đã đưa ra những đòi hỏi cao, do đó cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục để tìm kiến một cách thức mà có thể làm thỏa mãn tất cả các bên.

Quan chức trên cũng cho biết, tỷ phú người Hồi giáo dòng Sunni Najib Mikati, được Hezbollah ủng hộ làm thủ tướng ngày 25/1 vừa qua, vẫn hy vọng sẽ thành lập được một chính phủ liên minh do Thủ tướng mãn nhiệm Saad Hariri đứng đầu. Tuy nhiên, ông Hariri đã từ chối tham gia chính phủ của ông Mikati, trừ phi tân Thủ tướng đảm bảo rằng nội các mới sẽ phối hợp với tòa án của Liên hợp quốc.

Trước đó, Thủ lĩnh phe Cơ đốc giáo Michel Aoun, một đồng minh quan trọng của Hezbollah, cho biết Thủ tướng được chỉ định Mikati đã nhất trí không trở lại các vấn đề dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm.

Theo các phương tiện truyền thông tại Lebanon, thủ lĩnh Aoun đang tìm kiếm thế mạnh trong chính phủ mới và đã ngăn chặn sự can thiệp của Tổng thống Michel Sleiman đối với các vị trí quan trọng, trong đó có Bộ Nội vụ.

Hiến pháp của Lebanon không quy định thời hạn chót để thủ tướng, được tổng thống chỉ định trên cơ sở tham vấn các nghị sỹ, thành lập nội các, và chính phủ mới trước đó đã từng phải mất nhiều tháng mới có thể thành lập được.

Chính phủ đoàn kết của ông Saad Hariri sụp đổ ngày 12/1 do các bộ trưởng của phe Hezbollah và các đồng minh đồng loạt từ chức do bất đồng kéo dài về cuộc điều tra vụ sát hại cựu Thủ tướng Rafik Hariri, cha của ông Saad Hariri hồi năm 2005. Hezbollah yêu cầu Lebanon ngừng hợp tác với tòa án của Liên hợp quốc, đồng thời cáo buộc tòa án này do Mỹ và Israel kiểm soát./.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

22 Jan, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sự bất ổn gần đây cho thấy “việc vũ khí hóa hàng hóa, năng lượng và chuỗi cung ứng” bởi các cường quốc hàng đầu thế giới, theo chuyên gia Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại hãng tinh luyện kim loại quý MKS Pamp SA cho biết. Điều này sẽ hỗ trợ tiếp tục đẩy giá vàng thế giới lên cao, bà cho biết thêm.

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

22 Jan, 11:47 AM

Kinhtedothi - Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế; Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật; Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung; Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy; Thảm họa lũ lụt tại Mozambique: Hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ