Lên kế hoạch xóa “điểm nóng” tại khu vực Ao Lươn ở quận Nam Từ Liêm

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua nắm địa bàn, lực lượng chức năng phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 2 bãi xe rộng hàng ngàn m2 hoạt động không phép tại khu vực Ao Lươn. Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý những vi phạm trên trong đầu năm 2023.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Văn cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm về việc tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý tình trạng trông giữ phương tiện sai quy định trên địa bàn, qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phường phát hiện tại khu vực Ao Lươn có 2 điểm trông giữ phương tiện không phép gồm: Bãi xe rộng khoảng 3.000m2 do ông Nguyễn Việt Hùng làm chủ và bãi xe rộng 2.000m2 do ông Nguyễn Anh Tuấn làm chủ.

Bãi xe không phép tại khu vực Ao Lươn vẫn ngang nhiên hoạt động.
Bãi xe không phép tại khu vực Ao Lươn vẫn ngang nhiên hoạt động.

“Chủ các bãi xe này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang làm bãi trông giữ phương tiện trái phép. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, chủ bãi còn tự ý dựng nhiều lán tạm, khung cột kèo sắt… láng nền xi măng để trông giữ phương tiện sai quy định” - ông Đặng Quốc Hùng cho hay.

Cũng theo Trưởng Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Văn, khi phát hiện hành vi vi phạm, các lực lượng chức năng phường đã nhiều lần tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt, tổ chức cưỡng chế những hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, các đối tượng chưa chấp hành việc nộp phạt và vẫn lén lút tổ chức trông giữ phương tiện sai quy định.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý vi phạm nhưng chủ bãi vẫn cố tình vi phạm.
Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý vi phạm nhưng chủ bãi vẫn cố tình vi phạm.

“Hiện tại, UBND phường đã liên hệ với chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng là Công ty CP Đầu tư Xây dựng đô thị Hà Nội tiến hành tháo dỡ hàng rào tôn quanh khu đất Ao Lươn do chủ đầu tư quản lý. Đồng thời, giao Công an phường sử dụng barie chặn toàn bộ lối vào khu đất, điều tra, xử lý các đối tượng cố tình chống đối, gây rối trật tự công cộng, yêu cầu người dân có xe gửi tại khu vực trên chấm dứt hợp đồng, di chuyển ra khỏi ô đất vi phạm… để từng bước xử lý dứt điểm trong đầu năm 2023” - ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn thông tin thêm, các bãi xe trên đã nằm trong danh sách xử lý của Ban Chỉ đạo 197 TP, quận và phường Trung Văn trong năm 2023. Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu có thực về điểm đỗ của người dân, đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện xây dựng bãi xe tĩnh tại ô đất 6.000m2 đã được quy hoạch.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.