Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Liberia áp dụng một loạt biện pháp mạnh ngăn chặn virus Ebola

Kinhtedothi - Đội ngũ phụ trách ngăn chặn vius Ebola của Liberia do Tổng thống nước này Ellen...
Kinhtedothi - Đội ngũ phụ trách ngăn chặn vius Ebola của Liberia do Tổng thống nước này Ellen Johnson Sirleaf đứng đầu ngày 27/7 đã tuyên bố áp dụng một loạt biện pháp nghiêm ngặt nhất, bao gồm cả việc tạm đóng cửa biên giới ngoại trừ các sân bay và điểm xuất nhập cảnh chính, nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan mạnh ở khu vực Tây Phi này.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thống Liberia Sirleaf nhấn mạnh Cơ quan hàng không quốc gia Liberia sẽ áp dụng một chính sách mới, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt của tất cả hành khách nhập và xuất cảnh.

 
Các bác sỹ tình nguyện làm việc tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền nam Guinea. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các bác sỹ tình nguyện làm việc tại khu vực cách ly ở thị trấn Gueckedou, miền nam Guinea. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, tụ họp... bị hạn chế. Chính phủ Liberia cũng yêu cầu các khách sạn, nhà hàng, trung tâm giải trí và câu lạc bộ chiếu phim phải thường xuyên chiếu các đoạn phim ngắn 5 phút về tình hình dịch và các biện pháp ngăn ngừa. Tất cả nhà vệ sinh trong các toà nhà chính phủ, các địa điểm công cộng phải bố trí khu vực rửa tay.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi ngày 25/7, Nigeria xác nhận virus Ebola là nguyên nhân dẫn đến tử vong của một công dân Liberia, tới Nigeria từ Monrovia bằng đường hàng không. Ngay lập tức, hãng hàng không lớn nhất Nigeria, Arik Air thông báo hoãn tất cả các chuyến bay đến thủ đô Monrovia của Liberia và thủ đô Freetown của Sierra Leone.

WHO cho biết kể từ khi bùng phát hồi tháng 2 vừa qua tại Tây Phi, virus Ebola đã khiến gần 700 người tử vong, trong khi hơn 1.000 người nhiễm bệnh, tập trung ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Khoảng 100 nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh với phân nửa đã tử vong.

Riêng tại Liberia, số ca tử vong vì Ebola đã lên tới 127 người. Bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, số ca nhiễm bệnh và tử vong không ngừng tăng lên tại khu vực này do các điều kiện yếu kém về chăm sóc y tế. Đáng lo ngại, số ca nhiễm mới đang tăng nhanh ở Liberia và Sierra Leone.

Khuẩn Ebola lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1976, được đặt tên theo một con sông nhỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo, gây sốt xuất huyết ở bệnh nhân với tỷ lệ tử vong cao. Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc trị hay vắcxin phòng ngừa.

Bệnh nhân nhiễm Ebola do tiếp xúc với máu và dịch thể của một số loài động vật, chủ yếu là khỉ và một loài dơi lớn thuộc họ Megachiroptera. Người nhiễm khuẩn Ebola có thể truyền bệnh cho người khỏe mạnh qua đường tình dục.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Cử tri 3 xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh kiến nghị nhiều vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng

Cử tri 3 xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh kiến nghị nhiều vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng

21 Nov, 11:55 AM

Kinhtedothi – Sáng 21/11, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cùng các đại biểu HĐND TP thuộc Tổ đại biểu số 25 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các công trình lớn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Nov, 09:52 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ