Libya: Mỹ hối thúc các bên ngừng ngay các hoạt động quân sự tại Tripoli

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ hôm 7/4 nhấn mạnh, Washington phản đối cuộc tấn công quân sự của lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu.

Chính quyền Mỹ hôm 7/4 kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Libya trong khi Tướng Khalifa Haftar chỉ thị đưa quân LNA đánh chiếm thủ đô Tripoli.
Chính quyền Mỹ hôm 7/4 kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự tại Libya.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/4, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Washington “rất quan ngại đến tình hình leo thang căng thẳng và các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành của chính quyền Tripoli và lực lượng LNA gần thủ đô Tripoli”, đồng thời thúc giục các bên tiến hành đàm phán để chấm dứt các hoạt động quân sự tại khu vực.
“Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi phản đối cuộc tấn công quân sự của lực lượng do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo và kêu gọi các bên ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự này tại thủ đô Libya”, ông Pompeo cho hay.
Ngày 7/4, ngày thứ 4 kể từ khi Tướng Haftar chỉ thị đưa quân tiến về đánh chiếm Tripoli, giao tranh nổ ra căng thẳng ở phía nam thủ đô của Libya. Lực lượng LNA của Tướng Haftar đã lần đầu tiên tiến hành không kích một khu vực ngoại ô Tripoli.
Nguy cơ từ quân của tướng Haftar đã khiến các phiến quân liên minh với nhau để giữ lấy TP Tripoli.
Theo Bộ Y tế của Chính phủ Libya do Liên Hợp quốc (LHQ) hậu thuẫn, đã có 11 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở miền nam Tripoli hôm 7/4. Tuy nhiên, bộ này không đưa ra chi tiết về việc số thương vong là dân thường hay các phiến quân.
Libya rơi vào hỗn loạn sau khi chính quyền của Tướng Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, và các TP do các nhóm quân phiến quân khác nhau kiểm soát. Chính phủ quốc gia Lybia, được LHQ công nhận kiểm soát thủ đô Tripoli và một số khu vực ở miền Tây Lybia.
Trong khi đó, lực lượng quân sự LNA với sự ủng hộ của quốc hội Lybia hiện kiểm soát Benghazi, TP lớn thứ 2 của nước này, và các lãnh thổ ở miền đông.
Theo báo cáo của LHQ, Tướng Haftar - 75 tuổi, tự nhận mình là kẻ thù của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, đang nhận được sự ủng hộ của Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Người dân địa phương cho biết, các lực lượng của Tướng Haftar lần đầu tiên đã thực hiện các cuộc không kích vào miền nam Tripoli trong ngày 7/4 và đang đưa quân tiến về trung tâm thủ đô Tripoli.
Các cuộc giao tranh tại Libya trong tuần qua đã khiến LHQ vô cùng lo ngại và làm suy yếu các kế hoạch tìm kiếm thỏa thuận về lộ trình tổ chức bầu cử để giải quyết tình trạng bất ổn kéo dài tại nước này.