TP Hồ Chí Minh:

Lịch tổ chức các chương trình, sự kiện diễn ra trong dịp Tết Quý Mão 2023

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở VH&TT vừa có báo cáo gửi HĐND TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2023 và Tết Văn hóa - Nghĩa tình; chuỗi sự kiện “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

UBND TP Hồ Chí Minh đã xin phép Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.
UBND TP Hồ Chí Minh đã xin phép Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Nhiều chương trình nghệ thuật đón chào năm Dương lịch 2023

Theo kế hoạch của Sở Văn hoá & Truyền thông (VH&TT), để đón chào năm mới 2023, tại TP tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật và thể thao. Trong các hoạt động, điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mà hiện nay UBND TP đã xin phép Thủ tướng Chính phủ cho phép, với quãng thời gian bắn từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2023 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) bắn tầm cao; tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) bắn tầm thấp.

Trong tối 31/12/2022, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur) sẽ có chương trình Countdown - Đón chào năm mới 2023. Cũng trong đêm 31/12/2022 và đêm 1/1/2023, các chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại TP Thủ Đức và các quận: 12, Tân Phú, Bình Tân; các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Đồng thời được biểu diễn tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá và các khu chế xuất, khu công nghiệp. 

Theo Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh, ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Sở còn tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm TP. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động thể thao đón chào năm mới 2023, như: Giải Marathon TP Hồ Chí Minh lần X năm 2023 “HCMC Marathon 2023” tổ chức tại quận 7. Liên hoan võ thuật TP tổ chức tại khu vực phía trước Nhà hát TP (quận 1). Giải đua xe đạp phong trào để đón năm mới 2023 trên đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến giao lộ trước trạm thu phí cũ ở hầm sông Sài Gòn), tại khu vực đô thị Sala, Đại Quang Minh.

Hội Hoa Xuân tổ chức 12 ngày

Ngay sau các hoạt động chào đón năm mới 2023 là chuỗi hoạt động đón Tết Văn hóa - Nghĩa tình, chuỗi sự kiện “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Theo đó, Hội hoa Xuân Quý Mão 2023, sẽ được tổ chức trong 12 ngày tại Công viên Tao Đàn, từ ngày 16-27/1/2023 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 6 Tết Quý Mão). Ở quận 7 cũng tổ chức Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện.

Các cháu nhỏ được cha mẹ cho đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh tư liệu.
Các cháu nhỏ được cha mẹ cho đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh tư liệu.

Đối với các chợ hoa Tết cấp TP, được tổ chức tại công viên 23/9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám, 1 điểm tại TP Thủ Đức, chợ đầu mối Bình Điền và đường hoa Phú Mỹ Hưng từ ngày 14/1/2023 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 12 giờ trưa ngày 21/1/2023 (ngày 30 Tết Nguyên đán), cùng với hệ thống chợ hoa Tết tại các quận, huyện.

Về chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền” do Sở VH&TT phối hợp với UBND quận 8 tổ chức từ ngày 6/1/2023 (tức 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 12 giờ trưa 21/1/2023 (ngày 30 Tết Nguyên đán) tại Bến Bình Đông.

Còn đường hoa Nguyễn Huệ - Tết Quý Mão năm 2023 sẽ do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, đứng ra tổ chức trong 8 ngày. Khai mạc lúc 19 giờ ngày 19/1/2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 21 giờ ngày 26/1/2023 (tức Mùng 5 Tết Quý Mão) tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Cùng với Hội Hoa Xuân, chợ hoa Tết và đường hoa Nguyễn Huệ, Sở VH&TT cũng tổ chức “Ngày hội Bánh tét” từ ngày 15-16/1/2023 (tức 24 và 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Đền Tưởng niệm các Vua hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc. Lúc 8 giờ ngày 18/1/2023 (tức 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), cũng tại công viên này, sẽ tổ chức Lễ dâng cúng Bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Nhiều hoạt động “Mừng Xuân Quý Mão – Mừng Đảng quang vinh”

Từ 9 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 18/1/2023 (tức 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), diễn ra Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Phòng Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 17 giờ ngày 19/1/2023 đến 22 giờ ngày 26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 5 Tết Quý Mão), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức “Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão năm 2023” trên đường Lê Lợi và đường Nguyễn Văn Bình - Đường sách TP.

Ngoài các hoạt động nêu trên, Sở VH&TT cho biết còn có chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Quý Mão – Mừng Đảng quang vinh”. Trong chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Quý Mão – Mừng Đảng quang vinh” lần lượt diễn ra tại TP Thủ Đức và các quận, huyện. Sở VH&TT cũng mời các đoàn cải lương sẽ biểu diễn phục vụ Nhân dân tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, tại khu vực phía trước Trung tâm Văn hóa TP từ ngày 14/1/2023 đến 5/2/2023 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão); tổ chức các tiết mục biểu diễn đờn ca tài tử phía trước Nhà hát TP từ ngày 20-29/1/2023 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến Mùng 8 Tết Quý Mão).

 

Các hoạt động “Mừng Xuân Quý Mão – Mừng Đảng quang vinh”

Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP cũng sẽ tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh năm 2023, vào sáng Mùng 5 Tết Quý Mão, tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông (An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân) tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông (quận 12).

Tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2023) vào 19 giờ ngày Mùng 5 Tết, tại trước Nhà hát TP.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) vào lúc 19 giờ tối 3/2/2023, tại trước Nhà hát TP.

Tổ chức Lễ Hội Tết Nguyên tiêu Xuân Quý Mão 2023 và Ngày thơ Việt Nam, diễn ra trong 3 ngày (từ 3 - 5/2/2023 nhằm ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng năm Quý Mão), tại khu vực trung tâm các quận 5, 6, 11 và các Hội quán người Hoa trên địa bàn quận 5.