Lịch trình di chuyển của 3 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Ninh

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 27/1 đến 1/2, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đều liên quan đến ổ dịch sân bay Vân Đồn và Hải Dương. Cơ quan y tế địa phương đã truy vết được 55.679 trường hợp từ F1 đến F4.

Tối 1/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông tin, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 5 bệnh nhân mắc Covid-19 (BN1821-BN1822, BN1847-BN1849). Trong đó có 2 F1 BN1553, liên quan ổ dịch sân bay Vân Đồn; 2 F1 BN1795, liên quan ổ dịch tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 1 F1 BN1701, liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương.

Trong đó, BN1847 (tên N.V.T., nam, 26 tuổi, trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều) là công nhân Công ty gạch Hoàng Tiến TP Chí Linh, Hải Dương. BN1848 (tên V.T.B., nữ, 55 tuổi, nội trợ) trú tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, là F1 của BN 1701 (công nhân Công ty Poyun, Hải Dương). BN1849 (tên P.A.T., nam, 47 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) làm việc và tạm trú tại sân bay Vân Đồn.

 Quảng Ninh ra thông báo khẩn trong đêm 1/2 truy tìm những người có liên quan đến 3 ca nhiễm Covid-19 mới
Đối với BN1847, trong các ngày 16-23/1 BN đi xe máy đến cơ quan làm việc tại Hải Dương, tiếp xúc nhiều người trong kho của công ty. Ngày 24/1 BN đi dự đám cưới tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều tiếp xúc khoảng 10 người. Sau đó mua hàng tại cửa hàng ở phường Đông Triều và tiếp xúc với chủ quán.
Ngày 25/1, BN đi uống cà phê tại quán Chicago, phường Hồng Phong, Đông Triều, tiếp xúc với em trai và nhiều người. Một ngày sau, BN đi làm, tiếp xúc với 3 người. Ngày 27/1, BN có dự sinh nhật tại xã Việt Dân, Đông Triều, tiếp xúc với 8 người (trong đó có 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hải Dương).
Ngày 29-31/1, BN1847 tự cách ly tại nhà, sau đó được chuyển đến cách ly tập trung tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (TP Uông Bí). Ngày 1/2, mẫu xét nghiệm của N.V.T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Trong khi đó, theo lịch sử dịch tễ, BN1848 tiếp xúc với 5 người trong gia đình. Từ ngày 16/1 đến 21/1, bà B. tiếp xúc với 2 người hàng xóm. Đến ngày 22/1, nữ bệnh nhân này tham gia đám tang và tiếp xúc với 6 người cùng xã. Ngày 27/1, tham dự tuần đầu đám tang và tiếp xúc với 4 người, sau đó đi chợ An Sinh tiếp xúc với 2 tiểu thương bán hoa quả và thịt.
Trong các ngày 28-31/1, BN1848 ở nhà sau đó được đưa đến cách ly tập trung tại Khu cách ly Kim Sơn (Đông Triều). Ngày 1/2, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân V.T.B. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 15-20/1, BN1849 đi xe khách Vân Đồn Xanh 4 lần, có khoảng 40 người trên xe và tiếp xúc gần với nhóm 5 người. Tại sân bay, ông T. tiếp xúc với 15-20 người, về nhà tiếp xúc với vợ và con.
Ngày 21/1, BN1849 dự tiệc tại nhà hàng Trung Sún cùng 50-60 người trong đội an ninh Sân bay Vân Đồn (trong đó có BN1533).
Một ngày sau, BN1849 tiếp xúc với đồng nghiệp ở sân bay, sau đó đi xe Vân Đồn Xanh về Hà Nội. Ông T. có ăn tối tại số 198 Bà Triệu cùng nhóm 20-30 người, sau đó đến nhà bạn ở Từ Liêm, Tây Hồ tiếp xúc với 5 người.
Ngày 28-30/1, BN1849 được cách ly tại Sân bay Vân Đồn, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Sau đó, người này có biểu hiện hô hấp như ho, khó thở và được chuyển đến Bệnh viện số 2.
Ngày 2/1, kết quả xét nghiệm lần 2 của P.A.T. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần