Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kinhtedothi - Từ khi phát động chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, đến nay các cấp công đoàn đã trao hơn 600.000 suất, trị giá hơn 220 tỷ đồng. Nhiều học sinh được nhận học bổng này đã vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Ngày 19/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023 cho con công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Phụ huynh đưa con em mình đến nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao tặng.
Cháu bé này nắn nót từng chữ để ký tên mình.
Các em học sinh điểm danh để lấy số thứ tự khi nhận học bổng.

Đến dự có bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban của LĐLĐ; đại diện Ban Dân vận Thành ủy; bà Dương Thụy Phương Anh, đại diện nhà tài trợ là Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, cùng gia đình và 440 cháu học sinh được nhận học bổng trong đợt này.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, ngành tại lễ trao học bổng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - Trưởng ban Nữ công LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh được Công đoàn TP phát động từ năm 1994, nhằm chăm lo cho CNVCLĐ và con của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã xây dựng nhiều giải pháp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các công đoàn cơ sở đã đổi mới nhiều hình thức hoạt động tạo nguồn kinh phí bằng nhiều phong trào thiết thực, phù hợp đặc thù của từng đơn vị như phát động “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm tiền cà phê sáng”, bán hàng “Cũ người mới ta”…

Từ năm 1994 đến nay, các cấp công đoàn đã trao hơn 600.000 suất học Nguyễn Đức Cảnh, trị giá hơn 220 tỷ đồng cho con CNVCLĐ TP Hồ Chí Minh.
Đợt trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao 440 suất. 

Từ sự nỗ lực của các cấp công đoàn, chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngày càng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng. Đến cuối năm 2022, các cấp công đoàn đã trao tặng hơn 600.000 suất học Nguyễn Đức Cảnh, trị giá hơn 220 tỷ đồng. Trong đó LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao tặng hơn 2.200 suất, với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng trao tặng đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, kịp thời hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã khẳng định hiệu quả, tính thuyết phục của chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh nói riêng và uy tín của tổ chức công đoàn nói chung.

Hồng Ngọc được cha mình chở từ nhà ở tận huyện Bình Chánh tới Thảo Cầm Viên để nhận học bổng.

Gần 30 năm xây dựng và phát triển, chương trình đã phần nào hỗ trợ các em học sinh có thêm điều kiện học tập, khích lệ tinh thần hăng say học tập để thực hiện ước mơ xây dựng một tương lai tốt đẹp, hướng đến mục tiêu lớn của tổ chức công đoàn là đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền TP xây dựng giai cấp công nhân lao động tiên tiến, đủ năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Học sinh nhỏ tuổi nhất đến nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao tặng.

Từ chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, nhiều em học sinh đã phấn đấu đạt thành tích khá - giỏi, học sinh giỏi cấp TP và cấp quốc gia, thi đậu vào các trường đại học, xứng đáng với niềm tin, sự chăm lo của tổ chức công đoàn.

Các cháu học sinh cấp 1, chờ gọi tên lên sân khấu nhận học bổng.

Trong số 440 học sinh được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngày hôm nay, có rất nhiều em nhà ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi đến buổi lễ từ rất sớm. Em Trần Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 9 Trường THCS Gò Xoài (huyện Bình Chánh) cho biết, gia đình em thuộc diện khó khăn, cha làm nghề sửa xe máy, khi em được thầy cô trong trường giới thiệu nhận học bổng lần thứ 2, cha mẹ em rất vui vì nhờ đó sẽ ít nhiều hỗ trợ em trong học tập.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho học sinh.
Chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023, do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức nhận được sự tài trợ từ nhiều đơn vị, cơ quan.

Trường hợp khác là em Lê Minh Thắng, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Tân), nói: “Ba em làm công nhân Công ty Nam Việt. Năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi nên được công ty giới thiệu nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Đây là lần đầu tiên em được nhận học bổng, em hứa luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và các cô chú đã tổ chức chương trình này”.

Hàng trăm học sinh tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023, do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngoài 440 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, trị giá 1 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, trong chương trình do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức, còn có sự hỗ trợ tập vở của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên hỗ trợ cơ sở vật chất, vé vào cửa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ người dân nghèo Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hỗ trợ người dân nghèo Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

18 Dec, 09:08 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/12, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt đã được trao tận tay 350 hộ dân tại 4 xã của tỉnh Đắk Lắk, góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt, đảm bảo an sinh và hỗ trợ người dân từng bước ổn định đời sống sau thiên tai.

Tín dụng chính sách xã hội - “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Phú Thọ

Tín dụng chính sách xã hội - “đòn bẩy” giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại Phú Thọ

16 Dec, 05:19 PM

Kinhtedothi - Những năm qua, việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội (TDCS) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn

11 Dec, 12:24 PM

Kinhtedothi - Các trường hợp lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được chính quyền và lực lượng chức năng đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội, làm thủ tục bàn giao về địa phương, gia đình để tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái diễn tình trạng lang thang xin ăn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ