Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đại hội lần thứ IV

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh có khoảng 160 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động, với giá trị viện trợ giai đoạn 2017 - 2021 gần 269,42 triệu USD, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của TP và các tỉnh bạn ở miền Tây Nam Bộ.

Phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Ngày 5/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (CTCHN) TP Hồ Chí Minh tổ chức đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác - Phát triển bền vững”.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan; Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga; đại diện các Liên hiệp CTCHN 24 tỉnh, thành và đại biểu thuộc 33 tổ chức thành viên của Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028)
Đại hội đại biểu Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Ông Võ Văn Hoan thay mặt UBND TP Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả quan trọng của Liên hiệp CTCHN TP và các tổ chức thành viên, đã góp phần vào sự phát triển công tác đối ngoại của TP trong thời gian qua, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao vị thế, củng cố, mở rộng mối quan hệ hữu nghị của TP với nhân dân các nước.

Đại biểu dự đại hội Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh lần IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028).
Đại biểu dự đại hội Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh lần IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Theo ông Võ Văn Hoan, coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác ngoại giao Nhân dân là định hướng quan trọng của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII. Trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại Nhân dân (ĐNND) của đất nước và TP sẽ tăng về số lượng; phong phú về nội dung, tác động ngày càng lớn đến đời sống xã hội và lợi ích quốc gia. Do đó, Liên hiệp CTCHN TP cần chú trọng đến hoạt động của các đoàn thể Nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; quan tâm vận động thu hút nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sĩ, đồng bào các tôn giáo, các tổ chức từ thiện, người dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động ĐNND của TP.

Ông Võ Văn Hoan đề nghị Liên hiệp CTCHN TP trong nhiệm kỳ IV cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp CTCHN trong tình hình mới; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới.

Liên hiệp CTCHN TP cần tập trung đổi mới phương thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng trong các hoạt động của mình và các tổ chức thành viên. Triển khai công tác ĐNND đảm bảo đúng đường lối đối ngoại và sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển, cần chủ động xúc tiến quan hệ, giao lưu với các tổ chức nhân dân các nước, trước hết là với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, phục vụ cho chủ trương đối ngoại của Đảng bộ TP; tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và TP nói riêng trên trường quốc tế. Cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Phát huy vai trò đầu mối vận động viện trợ, kết nối các tổ chức PCPNN và các đối tác Việt Nam, thực hiện hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vận động viện trợ phi chính phủ được hơn 269 triệu USD

Tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga cũng biểu dương thành quả đạt được của Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh. Bà Nga nhận định, Liên hiệp CTCHN TP luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác ĐNND. Nhiệm kỳ qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song đội ngũ những người làm công tác ĐNND của TP Hồ Chí Minh đã triển khai tích cực và có hiệu quả công tác ĐNND. Với hơn 30 tổ chức thành viên, hàng năm Liên hiệp cùng với các tổ chức thành viên đã tổ chức từ 60 - 80 hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với hình thức, nội dung phong phú, có sức lan tỏa cao. Liên hiệp và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của TP với giá trị ước tính 4 - 5 tỷ đồng/năm.

Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh khóa IV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP và Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga.
Ban Chấp hành Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh khóa IV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP và Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Vào thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, Liên hiệp CTCHN TP và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều đợt quyên góp (tiền, thiết bị y tế, thuốc men, thực phẩm…) hỗ trợ người dân, các lực lượng tuyến đầu, người nước ngoài tại TP và nhân dân các nước bạn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, ủng hộ Quỹ vaccine với tổng giá trị ước tính gần 40 tỷ đồng. Tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 160 tổ chức PCPNN hoạt động, Liên hiệp CTCHN TP luôn dẫn đầu cả nước trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ với giá trị viện trợ giai đoạn 2017 - 2021 gần 269,42 triệu USD, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh của TP và các tỉnh bạn ở miền Tây Nam Bộ.

Cùng với việc biểu dương kết quả đạt được của Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Nga cũng đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp CTCHN TP cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng; triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chỉ thị 12 và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư. Liên hiệp và các tổ chức thành viên cần gắn kết chặt chẽ các hoạt động ĐNND với thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch… nhằm huy động được nguồn lực phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển TP đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 như đã nêu trong Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị.

Cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các trang thông tin điện tử bằng nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung… nhằm thông tin rộng rãi hơn nữa với thế giới về Việt Nam, về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là thành tựu trong bảo vệ và phát huy quyền con người, vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo…

 

Sẽ vận động viện trợ phi chính phủ 250 triệu USD

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với 54 ủy viên. Tiến sĩ Đỗ Việt Hà (SN 1970) tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp CTCHN TP Hồ Chí Minh.  

Ban Chấp hành khóa IV cũng đề ra 5 chỉ tiêu, gồm: Phát triển mới 30 chi hội, 3 tổ chức thành viên với 500 hội viên; vận động viện trợ cam kết tương đương 250 triệu USD (50 triệu USD/năm); thực hiện 2 đề tài nghiên cứu về công tác ĐNND và 5 hội thảo/tọa đàm quốc tế về công tác ĐNND; phấn đấu đạt Huân chương Lao động, phấn đấu kết nạp 3 đảng viên; phấn đấu Liên hiệp được đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn nhiệm kỳ.