Liên hoan Đồng ca - Hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên hoan là hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều nay 17/8, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Liên hoan Đồng ca - Hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

 
Ban Tổ chức thông tin về các hoạt động tại liên hoan
Ban Tổ chức thông tin về các hoạt động tại liên hoan
Năm nay, Liên hoan có sự tham gia của hơn 500 thành viên của các dàn hợp xướng đến từ Trung tâm văn hóa các quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: quận 1, 3, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức và Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật TP Cần Thơ.

Ban Tổ chức liên hoan cho biết: “Nội dung các tác phẩm tham gia liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi đất nước, thông qua Liên hoan Đồng ca – Hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ‎ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, với Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ đã hi sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”.

Đây cũng là hoạt động nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Chương trình sẽ được khai mạc vào tối ngày 20/8 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.