Liên kết phát triển TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long là nhu cầu cấp thiết

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/12, Diễn đàn MeKong Connect 2021 - Liên kết phát triển TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với chủ đề “Phục hồi kinh tế và Liên kết phát triển trong bình thường mới” diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL vừa trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, chống chọi với dịch Covid-19. Nhiều tổn thương, hy sinh, mất mát và cả những ảnh hưởng nặng nề trên các mặt kinh tế – xã hội.

“Đến nay, khi dịch bệnh được cơ bản kiểm soát, chúng ta vẫn cùng làm một công việc quan trọng – vừa cố gắng duy trì kiểm soát dịch, vừa lo phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội bền vững… Hai chữ “phục hồi” và “liên kết” đã nói lên quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta về sự liên kết hợp lực, tạo sức mạnh đưa kinh tế vùng và các địa phương phát triển sau những khó khăn do tác động của dịch Covid-19” – ông Phan Văn Mãi nói.

Đại biểu tham quan gian hàng tại sự kiện. Ảnh: BTC 

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho hay, ĐBSCL có “địa kinh tế” của khu vực Mekong, dồi dào nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, có lợi thế phát triển kinh tế biển, có hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, còn TP Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại lớn của cả vùng với 80% nguồn cung cho thị trường đến từ ĐBSCL.

“Từ thực tế khách quan và nhu cầu của mỗi địa phương, chúng ta càng nhận ra rằng, liên kết cùng phát triển giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL là nhu cầu cấp thiết. Vì vậy khi thiết kế nội dung của Mekong Connect năm nay, chúng tôi chọn chủ đề chính là phục hồi kinh tế và liên kết phát triển, cùng với 2 chuyên đề nữa là chăm lo cho nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống y tế cơ sở trong phòng, chống dịch…” - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nói.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chia sẻ, khi viết thư mời lãnh đạo 13 tỉnh, thành ĐBSCL, ông hiểu sự kiện ngày hôm nay sẽ làm chi phối thời gian của lãnh đạo các tỉnh thành rất lớn. Nhưng đúng như tinh thần của Thủ tướng, của Chính phủ, “dịch thì dịch nhưng chúng ta vẫn phải cùng nhau phát triển kinh tế” và diễn đàn chính là một minh chứng cho nỗ lực này.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: BTC

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, có một bài báo cách đây vài tháng đã nhận định, sau đại dịch TP Hồ Chí Minh sẽ phục hồi kinh tế nhanh hơn ĐBSCL. Bởi vì TP Hồ Chí Minh là một thực thể kinh tế, sự điều phối, sự lãnh đạo sẽ thuận tiện hơn. Trong khi đó 13 tỉnh ĐBSCL là 13 mảnh ghép, mảnh ghép của của 20 triệu người, mọi việc sẽ luôn khó khăn vất vả. Bộ trưởng cho rằng cần phải nhìn nhận ĐBSCL như một thực thể, một thực thể với “những mạch máu chi chít ở 13 tỉnh ĐBSCL chứ không đóng khung trong một địa giới hành chính nào cả”.

Chia sẻ câu chuyện khi còn làm lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan cho hay, khi đó ông có nhờ một doanh nghiệp Úc tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư cho Đồng Tháp. Vị doanh nhân này sau đó đồng ý nhưng nói rằng: “Anh mời thì tôi giúp anh thôi. Nhưng ở Úc của chúng tôi không biết Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre ở đâu hết. Nhưng nói Mekong Delta thì chúng tôi biết. Nó nằm trên bản đồ, cả thế giới đều biết.”

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, lời vị doanh nhân Úc đã nhắc nhở rằng, chúng ta phải thay đổi tư duy, hướng tới phát triển của toàn vùng ĐBSCL. “Tôi hy vọng, từ nay chúng ta có thể viết các chữ Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre nhỏ một chút, để Mekong Delta lớn lên. Sơn La, Hưng Yên, Bắc Giang viết nhỏ đi một chút, để Việt Nam lớn lên” – ông Hoan nói và cho rằng đó là tư duy mở, tư duy liên kết, tư duy hợp tác cùng phát triển.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC 

Theo Bộ trưởng NN&PTNT, tư duy hợp tác liên kết vùng đã nói 20 năm nay nhưng chưa thể thay đổi. Để thay đổi thì cần phải huy động được nguồn trí tuệ của mọi thành phần kinh tế, từ chuyên gia, người nông dân… và đặc biệt là doanh nghiệp.

Kể lại câu chuyện trong một lần tổ chức diễn đàn liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và ĐBSCL, Bộ trưởng Hoan cho biết, giờ giải lao ông ra ngoài thì một giám đốc công ty du lịch nói: “Tôi đố các anh liên kết được đây. Lâu lâu các anh tổ chức diễn đàn rồi bỏ đó. Không có doanh nghiệp chúng tôi, đố các anh liên kết được. Doanh nghiệp của chúng tôi mới rải đi khắp nơi, mới có liên kết được”…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói: “Từ thực tiễn sinh động ở ĐBSCL, tôi mong rằng các doanh nghiệp, các chuyên gia bằng các mô hình, bằng sự hợp tác công tư, đóng góp ý tưởng, đóng góp sáng kiến bằng các mô hình các hoạt động thực tiễn của mình. Làm sao để 20 năm nữa, chúng ta có một đồng bằng mang thương hiệu thế giới.”

Mekong Connect ra đời từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong (An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp), được phối hợp tổ chức bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) và lãnh đạo 4 địa phương ABCD và sự hỗ trợ của Câu lạc bộ DN dẫn đầu (LBC).

Mekong Connect là diễn đàn thường niên dành cho doanh nhân, nông dân, hợp tác xã, nhà quản lý, chuyên gia trong ngoài nước và các đối tượng quan tâm và lợi ích liên quan đến ĐBSCL và các các mối liên kết mở rộng vùng… Mekong Connect được khởi động vào năm 2015 với chủ đề “Liên kết – Hội nhập – Phát triển”.