Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Liên quân CSGT Hà Nội xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn

Kinhtedothi - Nhằm xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, đã phối hợp với Công an quận Đống Đa triển khai lực lượng khép kín các khung giờ, địa bàn.

Ghi nhận ngày 21/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Đống Đa) tổ chức cắm chốt xử lý vi phạm trên trục đường Láng, ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Thời gian làm việc của Tổ công tác bắt đầu từ 20 giờ 30 tới 24 giờ cùng ngày; tập trung xử lý nghiêm các nhóm vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như: Người vi phạm vượt đèn đỏ, tài xế vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều...

Thiếu tá Trần Triệu Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Đống Đa) cho biết, số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ngày càng được kéo giảm, vì mức phạt rất cao, cùng với việc triển khai thường xuyên liên tục xử lý vi phạm của các đơn vị chức năng, đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Tuy nhiên, đối với các tài xế điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn đôi lúc vẫn còn.

 Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Đống Đa) tổ chức cắm chốt xử lý vi phạm trên trục đường Láng.

Sau một giờ tổ công tác đã xử lý 6 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Qua phân loại, có nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao vượt mức vi phạm kịch khung.

Đơn cử, lúc 21 giờ, Tổ công tác phát hiện anh P.Đ.D. (38 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,445mg/lít khí thở. Đây là trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Anh D. chia sẻ, do thời tiết nóng nực nên buổi tối cùng ngày anh có đi uống bia cùng bạn bè. Tuy nhiên, người đàn ông này không ngờ lực lượng chức năng vẫn còn làm việc trên đường trong khung giờ muộn như vậy.

 Tổ công tác xử lý 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Với mức vi phạm kể trên, anh D. sẽ bị Tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và bị tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Còn ông T.Đ.S. (59 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) tỏ ra hối hận khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông S. vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở. Với lỗi này, nam tài xế sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

"Bản thân tôi làm nghề thầy cúng. Hôm nay đi làm lễ xong, gia chủ có mời ăn uống, vì cả nể mà tôi đã uống một cốc bia. Hàng ngày tôi rất ít khi dùng rượu, bia nhất là khi đi ra đường. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi vi phạm", ông S. giải thích.

 Việc kết hợp hai Tổ công tác Cảnh sát giao thông và Công an phụ trách địa bàn đã đạt hiệu quả tốt.

Trực tiếp làm việc tại chốt kiểm soát, Thiếu tá Trần Triệu Tuấn cho biết, trong ca trực tối nay (21/5), Tổ công tác đã kiểm tra hơn 300 tài xế điều khiển ô tô, nhưng không phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Những trường hợp khác, nếu phát hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tổ công tác sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Trong ca trực tối 21/5, liên quân Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an quận Đống Đa) đã xử lý 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2 trường hợp quá khổ, quá tải; 1 trường hợp xe chở cồng kềnh kéo theo xe khác; 1 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Nhiều phương tiện bị niêm phong chờ xử lý...

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3, cho biết, việc kết hợp hai Tổ công tác Cảnh sát giao thông và Công an phụ trách địa bàn đã đạt hiệu quả tốt. Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên vị trí cắm chốt, triển khai khép kín tại các trục đường, nhánh đường hoặc có thể di chuyển các địa điểm khác nhau khiến người vi phạm không thể né tránh.

Công an Thành phố hiện đang triển khai đồng bộ tất cả giải pháp, biện pháp để thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Việc kết hợp giữa 2 lực lượng sẽ giúp Cảnh sát giao thông xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên toàn bộ địa bàn mà 2 đơn vị đang phụ trách. Ngoài ra, khi 2 lực lượng kết hợp sẽ tăng cường được số lượng cán bộ làm việc, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm hơn tại cùng 1 thời điểm" - Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ