Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Liên tiếp báo cáo ca tử vong vì COVID-19 tại Iran và Hàn Quốc

Kinhtedothi - Nỗ lực khóa vùng dịch tại Trung Quốc đại lục có ý nghĩa lớn với phần còn lại của thế giới, nhưng khi nhiều điểm nóng xuất hiện trên toàn cầu, bao gồm cả ở Hàn Quốc và Iran, việc tìm kiếm và khoanh vùng nguồn lây bệnh mới trở nên khó khăn.
 
Hàn Quốc sáng nay (23/2) báo cáo thêm 2 người chết vì COVID-19, với thêm 120 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 556 người, với 4 người tử vong.
Hàn Quốc đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 19/2, là 1 người đàn ông 63 tuổi chỉ được thử nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi chết. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định nguồn gốc gây nên cái chết thứ 3, được báo cáo tại Gyeongju, cách Seoul 371km về phía Nam, hôm thứ 7.
Nạn nhân tử vong mới nhất là bệnh nhân tại bệnh viện Daenam - cũng là nơi báo cáo trường hợp tử vong thứ 2 của Hàn Quốc. 100 bệnh nhân cùng 9 nhân viên y tế khác tại bệnh viện này đã được xác nhận dương tính với COVID-19.
Theo số liệu quốc gia cũng cấp, số ca nhiễm virus tăng vọt tại Hàn Quốc chủ yếu tập trung tại TP Daegu, với ổ dịch được liên kết với nhà thờ Shincheonji. Hàng nghìn tín đồ tại đây đã phải thực hiện tiến hành kiểm dịch sau khi tham gia một số buổi lễ ngày Chủ nhật bị nghi đã khiến virus lan mạnh.
Trong khi đó, một điểm đến tôn giáo của người Hồi giáo Shiite tại Iran, Iraq, Pakistan và Afghanistan và Azerbaijan - Qom - cũng đang bị nghi là nguồn cơn dịch bệnh Covid-19 tại Iran. Chính quyền Tehran buộc phải đình chỉ các chuyến hành hương của tín đồ đạo Hồi đổ về nước này, cũng như hạn chế du khách đến thăm các đền thờ thánh.
Tính đến cuối ngày thứ 7, quan chức Iran báo cáo thêm 10 trường hợp nhiễm mới và 1 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, nước này đã có 6 trường hợp tử vong, trong tổng số 28 ca dương tính với virus.
Nỗ lực khóa vùng dịch tại Trung Quốc đại lục có ý nghĩa lớn với phần còn lại của thế giới, nhưng khi nhiều điểm nóng xuất hiện trên toàn cầu, bao gồm cả ở Hàn Quốc và Iran, việc tìm kiếm và khoanh vùng nguồn lây bệnh mới trở nên khó khăn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ