Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Xuân Mai: Đề xuất TP hỗ trợ 1.785 tỷ đồng để phát triển hạ tầng và đối phó với lũ rừng ngang

Kinhtedothi - Xã Xuân Mai đề xuất TP Hà Nội hỗ trợ hơn 1.785 tỷ đồng để triển khai 11 dự án phòng chống lũ rừng ngang, ngập lụt, cải tạo, nâng cấp trường học, thiết chế văn hóa…

Đây là một trong những nhóm kiến nghị lớn của xã Xuân Mai nêu tại buổi giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025. Cuộc giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn - Trưởng đoàn Giám sát số 6 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì, chiều 9/12. 

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát số 6 của Thành ủy Hà Nội với xã Xuân Mai

Báo cáo với Đoàn giám sát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Mai Hoàng Minh Hiến và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức cho biết, thực hiện phân cấp, ủy quyền, xã Xuân Mai hiện đang đảm nhiệm 788 nhiệm vụ phân cấp, 25 nhiệm vụ ủy quyền của TP và 39 thủ tục hành chính. Tuy vậy, hai nhiệm vụ về quản lý rừng và quản lý điện khó triển khai do xã không có cán bộ chuyên môn phù hợp. Trong lĩnh vực đất đai, còn 214 hồ sơ quá hạn do nhiều vướng mắc trong hệ thống, quy trình xử lý.

Tại buổi giám sát, xã Xuân Mai kiến nghị TP tăng cường đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, bổ sung kinh phí thường xuyên và xem xét cơ chế thu nhập tăng thêm cho cán bộ cơ sở. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UHĐND xã Xuân Mai Hoàng Minh Hiến phát biểu tại buổi làm việc...

Về đầu tư công, Xuân Mai có kế hoạch vốn 265,5 tỷ đồng, đã giải ngân 202 tỷ đồng (tỷ lệ cao hơn mức chung của TP) và thực hiện GPMB 4 dự án với 84% kinh phí đã giải ngân. Khó khăn phát sinh chủ yếu từ thay đổi chính sách bồi thường, chênh lệch bảng giá đất và bất cập hồ sơ địa chính qua các thời kỳ. Vì vậy xã Xuân Mai đề nghị TP sớm thống nhất quy trình đo đạc, kiểm đếm, điều chỉnh đơn giá bồi thường, hạn chế việc trả hồ sơ nhiều lần và xem xét biện pháp cưỡng chế với các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng.

Ở lĩnh vực quản lý biên chế, tài sản công, xã Xuân Mai cho biết việc bố trí nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu; nhưng còn cục bộ thừa - thiếu - Đề nghị cho phép ký hợp đồng theo Nghị định 173, sớm tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục và hỗ trợ cải tạo trụ sở. Đối với 5 vấn đề bức xúc, Xuân Mai nhận diện nguy cơ ùn tắc giao thông, úng ngập cục bộ, bất cập trong phân cấp kiểm tra - xử lý vi phạm môi trường.Xã Xuân Mai cũng đề xuất 10 nhóm kiến nghị, trong đó có nhu cầu hỗ trợ hơn 1.785 tỷ đồng để triển khai 11 dự án chống ngập lụt, phòng chống lũ rừng ngang, đẩy nhanh cải tạo sông Tích giai đoạn 3, bố trí tuyến xe buýt qua địa bàn và kéo dài gói thầu duy trì vệ sinh môi trường đến hết năm 2026. 

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức báo cáo với Đoàn Giám sát số 6 của Thành ủy Hà Nội về tình hình địa phương.

Về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách năm 2025 của Xuân Mai ước đạt 11,6 tỷ đồng (vượt 21,8% dự toán). Thu nhập bình quân dự kiến đạt 86,8 triệu đồng/người/năm; phấn đấu cuối năm không còn hộ nghèo. Xã cũng kiến nghị TP hoàn thiện phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Mai cần giải pháp đột phá hơn về GPMB, quản lý và sử dụng đất đai, mỏ đất, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm. Quan tâm hơn nữa đến vấn đề ngập lụt, ô nhiễm môi trường, thực hiện đồng bộ quy hoạch, không gian xanh. Thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị xã Xuân Mai làm rõ thêm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn cho học sinh tại các trường học. Xã cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, giải quyết đơn thư tồn đọng…

Kết luận buổi giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn đánh giá xã Xuân Mai là địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị, công nghệ cao và các trục kết nối liên vùng. Tuy nhiên, địa phương cũng đang đối mặt nhiều khó khăn đặc thù, nhất là úng ngập do lũ rừng ngang, áp lực hạ tầng, các vấn đề môi trường và thách thức trong quản lý đất đai, tài sản công. 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn - Trưởng đoàn Giám sát số 6 phát biểủ tại buổi làm việc với xã Xuân Mai.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn lưu ý, Đảng ủy, chính quyền xã chủ động hơn trong nắm bắt quy hoạch mới của TP. Kịp thời rà soát, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phát triển đô thị, thu hút đầu tư, bố trí quỹ đất cho chuyên gia, công nghệ cao. Không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện khiến địa phương mất cơ hội phát triển. Các kiến nghị lớn của xã - trong đó có đề xuất hỗ trợ hơn 1.785 tỷ đồng để triển khai 11 dự án tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập - là xác đáng và sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét.

Về công tác GPMB, đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu xã phải nâng cao trách nhiệm, nắm chắc hồ sơ đất đai, khắc phục các tồn tại kéo dài về lưu trữ, dữ liệu địa chính. Xã Xuân Mai cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc trong chính sách bồi thường, kiểm đếm, giá đất. Đối với các trường hợp cố tình không hợp tác, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định để bảo đảm tiến độ các dự án quan trọng. 

Cải tạo đường ống dẫn nước, phục vụ thi công Dự án Cải tạo và mở rộng Quốc lộ 6 trên địa bàn xã Xuân Mai.

Trong quản lý trật tự xây dựng, môi trường và an toàn giao thông, Trưởng đoàn Giám sát số 6 nhấn mạnh: Xuân Mai cần siết chặt kỷ luật, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là tại các công trình thi công, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây là những vấn đề bức xúc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hình ảnh cửa ngõ Thủ đô.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn cũng ghi nhận nỗ lực của xã trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền mới, song yêu cầu phải đổi mới tư duy, linh hoạt hơn trong triển khai nhiệm vụ. Chú trọng chuyển đổi số, công khai, minh bạch trong thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đoàn Giám sát số 6 sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc thường xuyên để hỗ trợ xã hoàn thiện các tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong năm 2026.

Xã Xuân Mai: năm 2025 kinh tế phát triển tích cực nhờ “5 rõ”

Xã Xuân Mai: năm 2025 kinh tế phát triển tích cực nhờ “5 rõ”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

09 Dec, 05:26 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy chia sẻ, qua 5 tháng đi vào hoạt động, địa bàn phường gặp một số thách thức, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan và nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa bàn dân cư thiếu thốn, chật hẹp, phân tán, nên không đáp ứng được điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phục vụ người dân.

Hoàn thiện chính sách đối với người khuyết tật: Chuyển từ 'y tế - chăm sóc' sang tiếp cận 'xã hội - hòa nhập'

Hoàn thiện chính sách đối với người khuyết tật: Chuyển từ 'y tế - chăm sóc' sang tiếp cận 'xã hội - hòa nhập'

09 Dec, 03:15 PM

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật (Thông báo số 444-TB/VPTW).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ