Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Xuân Mai: Diễn tập kỹ năng phòng, chống cháy rừng

Kinhtedothi - Sáng 25/11, lực lượng chức năng hơn 120 người của xã Xuân Mai đã tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại thôn Núi Bé. Nhiều tình huống sát thực tiễn đã được triển khai tại cuộc diễn tập.

Sáng 25/11, theo tình huống giả định. ông Lê Văn Long vào rừng đốt dọn thực bì để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới dưới tán rừng; do thời tiết hanh khô, ngọn lửa bùng to, loang nhanh. Ông Long đã hô hoán các chủ rừng lân cận dùng dao, cuốc, xẻng, cành cây dập lửa, nhưng lửa vẫn bùng lên cao. Trước tình huống này, ông lập tức gọi điện báo cáo, xin hỗ trợ. 

Tình huống giả định tại buổi diễn tập phòng chống cháy rừng tại xã Xuân Mai sáng 25/11.

Nhận được thông tin, Trưởng thôn Núi Bé Lê Văn Ảnh phân công người gõ kẻng, đánh trống báo động và huy động lực lượng xung kích mang theo dụng cụ bảo vệ rừng. Khi tiếp cận đám cháy, lực lượng của thôn chia thành nhiều tổ tỏa đi các hướng, dùng dao phát, cuốc, xẻng, cành cây để khoanh vùng, giới hạn đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết đang trong giai đoạn hanh khô, lửa lan rất nhanh, khó kiểm soát. Trước diễn biến phức tạp, Trưởng thôn Núi Bé báo cáo UBND xã Xuân Mai để tăng cường lực lượng. Ít phút sau, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của xã đã có mặt tại hiện trường. Các tổ tiếp cận hai bên sườn đám cháy để mở đường băng cản lửa và dập lửa trực diện, đồng thời báo cáo Hạt Kiểm lâm số 8 huy động thêm lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng. Trong quá trình dập lửa, một số người bị ngạt khói; bộ phận y tế xã lập tức cơ động bằng cáng cứu thương, tổ chức sơ cứu tại chỗ và đưa nạn nhân ra tuyến sau. 

Nhận được tin báo cháy rừng, Hạt Kiểm lâm số 8 đã huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường, phối hợp dập lửa từ ba phía, tránh đầu hướng gió, cắt đường băng cản lửa… Sau hơn 60 phút hiệp đồng giữa các lực lượng, đám cháy giả định được khống chế hoàn toàn. 

Người dân và lực lượng chức năng xã Xuân Mai tham gia diễn tập phòng chống cháy rừng tại thôn Núi Bé sáng 25/11.

Trao đổi với phóng viên sau buổi diễn tập, ông Lê Văn Long cho rằng đốt thực bì trong mùa hanh khô là rất nguy hiểm và khi muốn đốt, phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan kiểm lâm. Ông Long chia sẻ: “Nếu bất cẩn gây cháy, người dân phải báo cáo ngay cho thôn để kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ. Chỉ vài phút chậm trễ là có thể không kiểm soát nổi”.

Trưởng thôn Núi Bé Lê Văn Ảnh cho biết điều quan trọng nhất là tiếp cận đám cháy đúng cách và huy động lực lượng kịp thời: “Lực lượng tại chỗ phải tiếp cận đúng hướng, tránh đối đầu trực tiếp với lửa. Buổi diễn tập giúp bà con thực hành kỹ năng này rất hiệu quả”. 

Sau diễn tập, người dân xã Xuân Mai đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong phòng chống cháy rừng.

Từ góc độ chuyên môn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 8 Nguyễn Văn Mạc đánh giá cách xử lý của địa phương trong các tình huống là phù hợp với phương án phòng cháy, chữa cháy rừng hiện nay: “Thời tiết đang hanh khô, nếu xảy ra cháy thật thì mức độ nguy hiểm rất lớn. Việc địa phương thực hành đầy đủ các bước từ báo cháy, huy động lực lượng, mở đường băng đến sử dụng thiết bị chuyên dụng là rất cần thiết”.

Theo Ban Tổ chức, thông qua diễn tập, nhiều kinh nghiệm quan trọng đã được rút ra như duy trì thông tin liên lạc xuyên suốt giữa các tổ; sử dụng thành thạo máy thổi gió, cưa xăng, máy bơm; bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia; đặc biệt là tuyệt đối không sử dụng lửa đốt thực bì trong những ngày thời tiết hanh khô. 

Sau diễn tâp, lực lượng Kiểm lâm dập hết đám cháy, đề phòng rủi ro...

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại các xã ngoại thành, buổi diễn tập sáng 25/11 tại Xuân Mai không chỉ là nhiệm vụ thường niên, mà còn là dịp quan trọng để nâng cao kỹ năng, tăng tính chủ động và củng cố sự phối hợp giữa chủ rừng - thôn - xã - kiểm lâm. Rừng chỉ thực sự được bảo vệ khi mỗi người dân nhận thức rằng phòng cháy luôn quan trọng hơn chữa cháy và mọi hành vi bất cẩn đều có thể gây hậu quả khó lường.

Xã Xuân Mai: Khu vực thôn Núi Bé không được quy hoạch rừng phòng hộ

Xã Xuân Mai: Khu vực thôn Núi Bé không được quy hoạch rừng phòng hộ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lắng nghe dân, hành động vì sự phát triển chung của phường Tương Mai

Lắng nghe dân, hành động vì sự phát triển chung của phường Tương Mai

24 Nov, 07:33 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/11, tại hội trường UBND phường Tương Mai (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với MTTQ phường và các tổ chức đoàn thể. Hơn 300 cán bộ đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và đại diện người dân địa phương đã tham gia buổi đối thoại.

Phù Đổng tăng tốc giải phóng mặt bằng: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại hơn 20 dự án trọng điểm

Phù Đổng tăng tốc giải phóng mặt bằng: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc tại hơn 20 dự án trọng điểm

24 Nov, 07:31 PM

Kinhtedothi-Trong bối cảnh khối lượng đầu tư công lớn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phù Đổng đang triển khai 23 dự án phải giải phóng mặt bằng (GPMB) với diện tích gần 380ha. Chính quyền địa phương đặt mục tiêu hoàn thành hơn 36ha GPMB trước ngày 31/12/2025, đồng thời thúc đẩy tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng khung, đấu giá đất và tái định cư trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ