Công an xã Xuân Mai: Lấy ý kiến đóng góp về công tác an ninh trật tự trên địa bàn
Kinhtedothi - Ngày 5/11, Công an xã Xuân Mai tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với Công an xã, lực lượng Cảnh sát Khu vực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã năm 2025.
Theo Phó trưởng Công an xã Xuân Mai Trung tá Lê Tùng Sơn, thời gian qua Công an xã luôn chủ động làm tốt công tác tiếp nhận, triển khai các chương trình, kế hoạch, quy chế và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Công an xã Xuân Mai đã triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng các kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình. Đạt hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của đơn vị.
Đông đảo người dân đã tham gia đóng góp ý kiến về giữ gìn ANTT với Công an xã Xuân Mai.
Công an xã Xuân Mai đã xây dựng 72 kế hoạch, 10 phương án triển khai các mặt công tác. Căn cứ tình hình thực tế để xây dựng phiếu giao việc, phân công chỉ huy, tập trung chỉ đạo, điều hành các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các vụ việc phức tạp mà dư luận quan tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an cấp trên đối với những vấn đề nhạy cảm, vượt quá thẩm quyền… Ngoài chuyên môn, Công an xã Xuân Mai còn đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 5, bão số 10 và bão số 11 trên địa bàn.
Trung tá Lê Tùng Sơn Phó trưởng Công an xã Xuân Mai tại hội nghị lấy ý kiến người dân về công tác ANTT.
Về công tác giữ gìn ANTT, Công an xã Xuân Mai đã triệt phá xử lý hình sự 2 vụ về cờ bạc, 1 vụ mại dâm, triệt phá và xử lý hình sự 15 tội phạm về ma túy. Xử phạt hành chính 6 trường hộ vi phạm trong các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, môi trường. Xử phạt 2 trường hợp hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, 1 trường hợp vi phạm hoạt động kinh doanh không đúng, không đầy đủ theo quy định với số tiền 79 triệu đồng. Xử phạt 23 trường hợp cư trú, đăng ký thường trú muộn, tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Tổ chức ra quân tuyên truyền, ký cam kết về trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền bằng xe ô tô, xe gắn máy 20 lượt. Tổ chức ký cam kết thực hiện không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè 12 buổi với 300 bản cam kết. Thành lập 4 đoàn kiểm tra PCCC, tuyên truyền hướng dẫn lập hồ sơ về quản lý PCCC, lắp đặt trang thiết bị, tiêu lệnh, bình bọt PCCC, sử dụng điện an toàn, sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn cháy nổ…
Người dân đóng góp ý kiến,và kiến nghị nhiều vấn đề với Công an xã Xuân Mai trong công tác giữ gìn ANTT.
Đóng góp ý kiến với ngành Công an, Trưởng thôn Tiến Tiên Nguyễn Trọng Huy đề nghị tăng cường tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT, trấn áp các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, làm mật trật tự thôn xóm. Trưởng thôn Đông Tiến Nguyễn Văn Quang và Tổ Phó Tổ an ninh cơ sở thôn Xuân Hà Mai Bá Vũ đề nghị nâng mức phụ cấp cho lực lượng an ninh cơ sở. Hỗ trợ thêm phương tiện, quân trang cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Các ý kiến trên đã được đại diện lãnh đạo Công an xã Xuân Mai trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Xã Xuân Mai: Khu vực thôn Núi Bé không được quy hoạch rừng phòng hộ
Kinhtedothi - Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh câu chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai (ngày 23/10), UBND xã Xuân Mai đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, kết hợp với Hạt Kiểm lâm số 8 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) xác minh sự việc. Kết quả cho thấy tại vực Đồi Bù, thôn Núi Bé, có 14 cây rừng bị chặt hạ, tuy nhiên khu vực này từ lâu đã được UBND TP Hà Nội quy hoạch là rừng sản xuất – không phải là rừng phòng hộ như một số cơ quan truyền thông đưa tin.

Lãnh đạo xã Xuân Mai đối thoại trực tiếp với người dân
Kinhtedothi - Chiều 30/10, lãnh đạo UBND xã Xuân Mai đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân. Tại buổi đối thoại, người dân đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo xã Xuân Mai về hạ tầng, về an toàn giao thông, về thủ tục hành chính. Lãnh đạo UBND xã và ngành chức năng đã trực tiếp trả lời kiến nghị của người dân.

Chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai
Kinhtedothi - Theo số liệu của xã Xuân Mai, trên địa bàn hiện có tổng diện tích đất sử dụng cho lâm nghiệp 700,71ha. Trong đó đất có rừng là 473,09ha (rừng phòng hộ 335,15ha, rừng sản xuất 102,68ha, rừng đặc dụng 35,26ha) và đất quy hoạch để phát triển rừng là 612,81ha. Hiện nay do một số diện tích rừng chưa được bàn giao cho người dân, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý…





