Liều mạng để “tiết kiệm” thời gian

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù cầu thang bộ chỉ cách chỗ đứng vài bước chân, nhưng để “tiết kiệm” thời gian, nhiều người chọn băng qua đường bất chấp các loại phương tiện đi lại đông như mắc cửi.

Tình trạng này diễn ra thường xuyên ở khu vực cầu vượt Thái Hà, gây mất an toàn giao thông. Các khu vực chân cầu vượt khác như Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ - Lê Văn Lương cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đã có nhiều vụ va quệt đáng tiếc xảy ra chỉ vì người đi bộ thiếu ý thức. Thiết nghĩ, người đi bộ không nên “liều mạng” như vậy, chưa biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nhưng nguy cơ tai nạn đã rình rập trước mắt.