Lĩnh 20 năm tù vì “cõng” thuê heroin

Nguyễn Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Văn Đức đã nhận lời vận chuyển số “hàng trắng” về TP Vinh để được trả công 10 triệu đồng. Nhưng khi đang trên đường đi thì Đức bị bắt giữ.

Hà Văn Đức tại phiên xét xử ngày 12/9.
Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Hà Văn Đức (SN 1990), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 17/4, tại khu vực xóm Dừa, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tổ công tác Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 bánh heroin có trọng lượng 340gam.
Qua lời khai, số ma túy trên được một người thuê Đức vận chuyển từ huyện Quế Phong xuống TP Vinh giao cho khách. Nếu chuyến hàng trót lọt Đức sẽ được trả 10 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, khi Đức đang trên đường vận chuyển bằng xe máy thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Hà Văn Đức 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần