"Lính" truyền tải điện đón Xuân không quên nhiệm vụ

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Âm thầm, lặng lẽ trên mọi miền Tổ quốc “canh” cho những dòng điện quốc gia được truyền tải liên tục, an toàn và ổn định, với những người thợ truyền tải đón Xuân về ấm cúng nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.

Có mặt tại vùng cao Tây Bắc, theo chân những người thợ đội truyền tải điện Mộc Châu (Truyền tải điện Hòa Bình, Công ty Truyền tải điện 1) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mới thấy được trách nhiệm với công việc, tình cảm đồng nghiệp nơi đây. Với họ, mùa Xuân của đất nước, quê hương sẽ càng tươi thắm và trọn vẹn hơn khi mà những dòng diện không ngừng được “nối dài”, những “mạch máu” quốc gia luôn được vận hành an toàn và thông suốt.

''Lính'' truyền tải điện treo mình trên cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan kiểm tra đảm bảo điện thông suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên
''Lính'' truyền tải điện treo mình trên cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan kiểm tra đảm bảo điện thông suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại những khoảnh khắc về công việc, cuộc sống của người thợ truyền tải điện:

Những người thợ truyền tải xuất phát vào chân cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan. 
Những người thợ truyền tải xuất phát vào chân cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan. 
Leo dốc. Ảnh: Khắc Kiên
Leo dốc. Ảnh: Khắc Kiên
Quan sát và phát quang cây dọn đường lên. Ảnh: Khắc Kiên
Quan sát và phát quang cây dọn đường lên. Ảnh: Khắc Kiên
Thợ truyền tải điện treo mình trên cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan kiểm tra đảm bảo điện thông suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên  
Thợ truyền tải điện treo mình trên cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan kiểm tra đảm bảo điện thông suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên  
Phút nghỉ ngơi, thư giãn trò chuyện của những người thợ tải điện tại chân cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan dịp Tết Nguyên đán Nhân dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên  
Phút nghỉ ngơi, thư giãn trò chuyện của những người thợ tải điện tại chân cột 259 tuyến đường dây 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan dịp Tết Nguyên đán Nhân dần 2022. Ảnh: Khắc Kiên  
Khi được tuyên truyền về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, chị Nguyễn Thị Hương (bản Tự Nhiên - xã Đông Sang - Mộc Châu, Sơn La) đang chăm sóc ruộng dâu tây dưới chân cột cho biết:  Tôi và người dân nơi đây luôn ý thức và trách nhiệm về an toàn hành lang lưới điện. Nhờ có dòng điện luôn thông suốt không chỉ giúp ích cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân, đơn cử như có thể dẫn nguồn nước về tận ruộng để canh tác. Ảnh: Khắc Kiên
Khi được tuyên truyền về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, chị Nguyễn Thị Hương (bản Tự Nhiên - xã Đông Sang - Mộc Châu, Sơn La) đang chăm sóc ruộng dâu tây dưới chân cột cho biết:  Tôi và người dân nơi đây luôn ý thức và trách nhiệm về an toàn hành lang lưới điện. Nhờ có dòng điện luôn thông suốt không chỉ giúp ích cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho người dân, đơn cử như có thể dẫn nguồn nước về tận ruộng để canh tác. Ảnh: Khắc Kiên
Sau buổi kiểm tra điện, đêm về những người thợ truyền tải điện quây quần gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết . Ảnh: Khắc Kiên 
Sau buổi kiểm tra điện, đêm về những người thợ truyền tải điện quây quần gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết . Ảnh: Khắc Kiên 
Cùng nhau trông nồi bánh chưng trong tiết trời se lạnh nơi vùng cao. Ảnh: Khắc Kiên
Cùng nhau trông nồi bánh chưng trong tiết trời se lạnh nơi vùng cao. Ảnh: Khắc Kiên
Cùng nhau ca vang bài hát của truyền thống của ngành truyền tải. Ảnh: Khắc Kiên
Cùng nhau ca vang bài hát của truyền thống của ngành truyền tải. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình Phan Đông Minh, đại diện lãnh đạo đơn vị thăm, động viên trao quà Tết đến đội Truyền tải điện Mộc Châu. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình Phan Đông Minh, đại diện lãnh đạo đơn vị thăm, động viên trao quà Tết đến đội Truyền tải điện Mộc Châu. Ảnh: Khắc Kiên
Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình Nguyễn Văn Giang cho biết: ''Do đặc thù công việc nên dịp lễ, Tết anh em đều phải trực từ 75% có khi 100% quân số. Vợ con và gia đình đã quen rồi, hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Tất cả đều vì mục đích truyền tải điện liên tục an toàn, ổn định để phục vụ bà con vui Tết, đón Xuân. Công việc khó khăn vất vả là vậy tuy nhiên năm nào anh em trực tuyến đều rất hăng hái và vui vẻ vì nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các cấp chính quyền, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1. Mỗi năm lãnh đạo công ty đều lên tuyến để chúc tết CBCNV. Trước đó thì quà Tết cho các CBCNV trực tại tuyến cũng được chuẩn bị và chuyển đến đầy đủ. Ảnh: Khắc Kiên
Giám đốc Truyền tải điện Hòa Bình Nguyễn Văn Giang cho biết: ''Do đặc thù công việc nên dịp lễ, Tết anh em đều phải trực từ 75% có khi 100% quân số. Vợ con và gia đình đã quen rồi, hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Tất cả đều vì mục đích truyền tải điện liên tục an toàn, ổn định để phục vụ bà con vui Tết, đón Xuân. Công việc khó khăn vất vả là vậy tuy nhiên năm nào anh em trực tuyến đều rất hăng hái và vui vẻ vì nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các cấp chính quyền, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1. Mỗi năm lãnh đạo công ty đều lên tuyến để chúc tết CBCNV. Trước đó thì quà Tết cho các CBCNV trực tại tuyến cũng được chuẩn bị và chuyển đến đầy đủ. Ảnh: Khắc Kiên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần