Liverpool và Leeds Ubited tạo nên trận đấu kịch tính với 7 bàn thắng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh Liverpool phải khá vất vả để vượt qua tân binh Leeds United nhờ cú hat-trick của Salah.

Đêm qua, mùa giải Premier League 2020/2021 (Ngoại Hạng Anh) đã chính thức khởi tranh sau hơn 1 tháng mùa giải cũ kết thúc. Đáng chú ý nhất của vòng 1 Ngoại Hạng Anh là màn ra mắt của nhà ĐKVĐ Liverpool gặp tân binh Leeds United trên sân nhà Anfield.
Salah có cú hat-trick trong ngày ra quân ở mùa giải mới mang về chiến thắng cho Liverpool.
Chắc chắn, thầy trò HLV Jurgen Klopp không muốn nhận 1 kết quả buồn ngay trong ngày ra quân, những cái tên như Mane, Salah, Firmino... vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trong đội hình của HLV người Đức.
Nhập cuộc với tâm thế là nhà ĐKVĐ của giải đấu cao nhất nước Anh, Liverpool đã chứng tỏ không phải họ có được chức vô địch mùa trước là may mắn. Ngay ở phút thứ 4, Salah có pha sút bóng trúng tay hậu vệ Leeds United trong vòng cấm và trọng tài Michael Oliver cho Liverpool được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Salah dễ dàng mở tỷ số cho đội chủ nhà với cú sút quyết đoán thẳng vào giữa khung thành.
Tuy nhiên, tân binh Leeds United cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt, phút thứ 12 họ bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa khi Harrison đột phá từ biên trái vào trung lộ và tung ra pha dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc gần trong vòng cấm.
Bị dội gáo nước lạnh, nhà ĐKVĐ đã không chịu khuất phục và dồn lên tấn công, phút thứ 20 trung vệ Van Dijk lên tham gia tấn công và bật cao đánh đầu tung lưới Leeds United, nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.
Nhưng niềm vui của đội chủ sân Anfield cũng chỉ được 10 phút khi Van Dijk mắc sai lầm chuyền bóng thẳng vào chân Bamford trong vòng cấm khi cắt bóng và tiền đạo Leeds United đã không bỏ lỡ cơ hội, hạ gục thủ môn Alisson bằng pha dứt điểm chéo góc, quân bình tỷ số 2-2 cho đội khách. Một lần nữa Salah cũng không cho các cầu thủ Leeds United vui mừng lâu với cú dứt điểm thẳng vào góc chết khung thành thủ môn Meslier, nâng tỷ số lên 3-2.
Tân binh Leeds United đã tạo ra những khó khăn cho nhà ĐKVĐ Ngoại Hạng Anh ngay ngày ra quân.
Bước vào hiệp 2, Liverpool vẫn chơi chủ động khi nắm lợi thế về tỷ số, trong khi đó đội khách vẫn trung thành với lối chơi pressing. Phút thứ 58, Harrison thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Alisson trong thế đối mặt, Arnold trên đà chạy về cản phá đã đánh đầu tung lưới nhà nhưng trọng tài thổi phạt lỗi việt vị của tiền đạo Leeds United trước đó. Sau nhiều cố gắng, Klich bất ngờ có pha xâm nhập vòng cấm, nhận bóng và dứt điểm gọn gàng vào góc xa bằng chân phải, quân bình tỷ số 3-3 cho Leeds United ở phút thứ 67.
Lúc này, đội chủ nhà đã phải dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng nếu không muốn chia điểm ngay trên sân nhà trong ngày ra quân, sau nhiều nỗ lực Liverpool cũng đã được đền đáp ở những phút thi đấu cuối cùng. Fabino bị Rodrigo phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Michael Oliver chỉ tay vào chấm phạt đền, trên chấm 11m Salah đã hoàn thành cú hat-trick của mình, nâng tỷ số lên 4-3 cho Liverpool ở phút 88 đồng thời mang về thắng lợi vất vả ngay trong ngày ra quân của đội chủ sân Anfield.
Ở 2 trận đấu trước đó của vòng 1 Ngoại Hạng Anh, Fulham đã để thua 0-3 trước Arsenal và Crystal Palace có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Samthampton.

Đội hình ra sân của 2 đội:
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Mane, Salah, Firmino.
Leeds United: Meslier, Ayling, Koch, Struijk, Dallas, Phillips, Klich, Harrison, Hernandez, Costa, Bamford.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần