Loạt hình ảnh đổ bộ đầu tiên của bão lốc mạnh nhất 20 năm qua ở Đông Ấn

Hương Thảo (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn lốc Fani tiến vào bờ biển phía Đông của Ấn Độ sáng 3/5 như một cơn bão cấp 5, buộc 1,2 triệu người sơ tán để lại những bãi biển trống với mưa và gió giật lên đến 205km/h.

Cục Đo lường Ấn Độ cho biết cơn lốc cực kỳ nghiêm trọng quét qua Vịnh Bengal đã tấn công bang ven biển Odisha nước này vào khoảng 8h sáng nay (giờ địa phương). Ảnh: Một ngôi nhà bỏ hoang và cây cối bị thổi cong bởi những cơn gió mạnh trước trận lốc xoáy Fani ở ngoại ô Puri, bang Odisha sáng nay (3/5). 

Theo Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ, khoảng 1,2 triệu người đã được sơ tán khỏi các khu vực thấp của Odisha và chuyển đến gần 4.000 nơi trú ẩn. 
Những cửa hàng trên phố sụp đổ hoàn toàn trong cơn lốc Fani.

Ủy viên cứu trợ đặc biệt bang Odisha, Bishnupada Sethi, nói rằng thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở một số khu vực, nhưng không có trường hợp tử vong hay thương tích nào được báo cáo cho đến thời điểm này. 
Một người đi xe máy vẫn liều băng qua trận mưa kèm gió mạnh trước khi lốc đổ bộ.

Fani được dự báo dữ dội nhất kể từ năm 1999 tại khu vực này, khi một cơn bão năm đó đã giết chết khoảng 10.000 người và tàn phá phần lớn bang Odisha. Ảnh: Một trạm xăng bị phá hủy bởi lốc xoáy sau khi bão đổ bộ ở ngoại ô Puri.
Một nông dân Ấn Độ bị gió mạnh giật ngã trên đường trước trận bão lốc Fani ở ngoại ô Puri. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần