Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Loay hoay...quản lý lễ hội

KTĐT - Sáng 18/1, Bộ VHTT&DL đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2012, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
Ngay khi mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái đã khẳng định, mấy chục năm nay tổ chức và quản lý lễ hội luôn là vấn đề nhạy cảm và khó thực hiện.
 
 "Mổ xẻ" câu chuyện lễ hội Đền Trần

Một lần nữa, câu chuyện phát ấn của lễ hội Đền Trần (Nam Định) lại được "mổ xẻ" và trở thành mối quan tâm của cuộc họp bàn về tổ chức và quản lý lễ hội. Năm 2012, cùng với Viện Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án không phát ấn vào tối ngày 14 tháng Giêng, mà phát vào 7 giờ sáng ngày 15 cho đến khi hết ấn. Tuy nhiên, năm đầu thí điểm mô hình tổ chức mới vẫn xảy ra nhiều tệ nạn. Đền Trần ngày chính hội không còn cảnh chen nhau đến ngạt thở, nhưng chỉ 3 ngày sau, số lượng ấn phát ra đã cạn kho. Ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện VHNT Việt Nam công nhận: "Mùa lễ hội 2012 ở đền Trần đã xảy ra tình trạng một số người dân đăng ký "ôm" từ 500 đến 1.000 bản ấn, chờ lúc hết ấn, bán ra với giá cao".

Cuộc điều tra xã hội của Viện VHNT Việt Nam đối với 800 người dân đã cho kết quả: 72% người được hỏi cho rằng ấn Đền Trần có tác dụng đem lại sự bình an, hạnh phúc trong gia đình và chỉ có 15,2% quan niệm treo ấn giúp được thăng quan tiến chức. Nhưng có tới 52,5% ý kiến người dân đồng ý với đánh giá có nhiều quan chức đi lễ Đền Trần để cầu thăng quan tiến chức.

Theo ông Khúc Mạnh Kiên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nam Định: "Năm 2013, lễ hội Đền Trần sẽ tổ chức mô hình lễ hội năm ngoái. Dự kiến, số lượng ấn phát ra sẽ cao hơn, và BTC sẽ tìm ra một số biện pháp kinh doanh ấn". Ông Nguyễn Chí Bền khẳng định: "Lễ hội Đền Trần là nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Chúng ta không thể sử dụng phương pháp không quản lý được là cấm. Biện pháp quan trọng là phải thay đổi mô hình quản lý lễ hội ở ngôi đền có tiếng là thiêng này, phải cương quyết, mạnh dạn giải bài toán giữa cái cũ và mô hình mới". Thực tế, để đáp ứng nhu cầu ban ấn của nhân dân, một vài năm trước, Ban quản lý Đền Trần dựa trên các nghiên cứu khoa học, sáng tạo một chiếc ấn giống ấn đã có. Và để tìm lời giải cho giá trị thực của những chiếc ấn, hiện Viện VHNT Việt Nam đang có đề án khoa học nghiên cứu ấn cung đình ở các chùa miền Bắc. Dự kiến, vào giữa năm 2013, đề án này sẽ hoàn thành và công bố rộng rãi.

Chưa tìm được tiếng nói chung

Tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã yêu cầu Vụ Tài chính sớm hoàn thành Thông tư liên tịch về việc quản lý tiền công đức. Tuy nhiên, đây là yêu cầu không dễ thực hiện. Bởi từ năm 2009, Bộ VHTT&DL đã đưa ra những chính sách nhằm quản lý minh bạch nguồn tiền huy động từ nhân dân của đền, chùa lễ hội, nhưng giữa cơ quan quản lý văn hóa và ban quản lý di tích chưa bao giờ tìm được tiếng nói chung.

Bộ VHTT&DL vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-BVHTT&DL chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ an lành, tươi vui. Theo chỉ thị này, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị và các Sở VHTT&DL tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh khác.

"Hầu hết các sư trụ trì đền chùa cho rằng: Phật tử và người dân địa phương sẽ là "người giám sát" tốt nhất, không chỉ về đạo đức tu hành của vị sư mà còn cả những vấn đề thu chi từ tiền công đức. Vậy thì đặt vấn đề "ai quản lý" tiền công đức trong phạm vi nhà chùa là thừa, vì như thế chẳng khác gì dùng "quản lý" để chồng lên "quản lý", nói một cách cụ thể là "thế tay thợ đẽo". Đó là chưa kể, dự thảo của thông tư quản lý tiền công đức mới chỉ đề cập ở các di tích của phật giáo, còn các tôn giáo khác thì bỏ ngỏ", bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nghệ An cho biết.

Theo các thống kê, lễ hội Bà Chúa Xứ (An Giang) trong năm 2012 đã thu về hơn 70 tỷ đồng tiền công đức, còn lượng tiền công đức tại Đền Trình (Chùa Hương, Hà Nội) chỉ trong 3 tháng của năm 2012 đã lên tới hơn 30 tỷ đồng. Rõ ràng, một nguồn tiền rất lớn như vậy cần được minh bạch thu chi, để số tiền này được sử dụng đúng mục đích - điều được đông đảo người dân quan tâm. Tuy nhiên, cả việc quản lý tiền công đức lẫn việc xử lý mối quan hệ giữa chính quyền và cộng đồng trong lễ hội, vẫn là vấn đề nan giải mà ngành văn hóa đang loay hoay tìm hướng giải quyết.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ