Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lợi cả đôi đường

Kinhtedothi - Dù lời cảnh báo về sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội đã sớm được đưa ra, nhưng trong tuần đầu tháng 9, dù chưa đến nỗi quá trầm trọng, nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát không còn là sự cảnh báo.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 1 - 8/9, Hà Nội ghi nhận 1.669 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 540 trường hợp so với tuần trước đó, thêm 1 ca tử vong là bệnh nhân nữ 20 tuổi, huyện Quốc Oai.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn TP ghi nhận 8.362 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng gấp 4 lần.

Đáng nói là các ca mắc sốt xuất huyết mới trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận ở toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã. Những nơi có nhiều bệnh nhân trong tuần qua là Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Trì, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thanh Xuân, Phúc Thọ…

Cũng theo nhận định của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần này có thể tiếp tục gia tăng. Dự báo, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, kéo dài, Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 5480/BYT-DP đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Một trong những biện pháp mà ngành Y tế yêu cầu các địa phương thực hiện tích cực là vận động toàn thể người dân cùng tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy (loăng quăng) trên địa bàn. Đây được coi là biện pháp quan trọng để xóa bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra dịch sốt xuất huyết với khẩu hiệu: "Không có bọ gậy thì không có sốt xuất huyết"!

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội đứng trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát. Do chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc đặc trị, sốt xuất huyết gần như là căn bệnh đến hẹn lại lên ở Việt Nam và Hà Nội cũng không là ngoại lệ. Song có lẽ cũng vì thế mà nảy sinh tâm lý chủ quan, lơ là trong cả việc phòng ngừa cũng như điều trị của người dân đối với căn bệnh này.

Trở lại công tác phòng, chống nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát trong thời gian tới. Như một nếp đẹp của đời sống cộng đồng, từ nhiều năm qua ở
Hà Nội đã hình thành phong trào thực hiện tổng vệ sinh toàn TP vào 6h30 mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần.

Vào thời điểm đó, tất cả cơ quan, DN, đơn vị lực lượng vũ trang của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội, các cộng đồng dân cư, các hộ gia đình trong toàn TP tổ chức tổng vệ sinh nhà cửa, sân vườn, đường ngõ, công sở và khu vực cư trú, quét rác, thu dọn phế thải tồn đọng, khơi thông cống rãnh, hố ga và hàm ếch thoát nước...

Công việc này càng được phát huy mỗi khi có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là dịch bệnh do muỗi lan truyền như sốt xuất huyết, như là một giải pháp phòng chống hữu hiệu.

Với sự tham gia của mọi người, từ các vị lãnh đạo, cán bộ, công chức đến người dân các khu dân cư, làng xóm, việc thực hiện tổng vệ sinh toàn TP không chỉ là làm sạch môi trường, ngăn ngừa mầm bệnh mà còn làm cho người dân ý thức rõ hơn về nguy cơ dịch bệnh bùng phát cũng như sự cần thiết của việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống trong sạch của gia đình mình và cộng đồng. Xem ra như vậy là lợi cả đôi đường.

Tuy nhiên một nếp đẹp mang đến lợi ích thiết thực như vậy thời gian gần đây không phải nơi nào, lúc nào cũng được thực hiện thường xuyên, thậm chí bị lãng quên.

Vậy nên cũng phải nhắc lại điều đã hơn một lần được đề xuất: không chỉ trong thời điểm dịch sốt xuất huyết đe dọa bùng phát như hiện nay mà việc thực hiện tổng vệ sinh toàn TP vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần cần được khôi phục, duy trì thường xuyên, góp phần làm Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Quận Hoàng Mai quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Quận Hoàng Mai quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Loạn “chuyên gia” sức khỏe trên mạng

Loạn “chuyên gia” sức khỏe trên mạng

09 Mar, 06:13 AM

Kinhtedothi - Trong xã hội số, việc các thầy thuốc (bao gồm bác sĩ và dược sĩ, chuyên gia dinh dưỡng) tuyên truyền về các vấn đề về sức khỏe là điều hết sức bình thường.

Xe đạp và chất lượng không khí

Xe đạp và chất lượng không khí

02 Mar, 04:24 AM

Kinhtedothi - Mới đây, trên báo chí có những bài viết phản ánh những ngày cuối của tháng 2/2025, Hà Nội có không khí dày đặc sương mù và khói bụi, chỉ số chất lượng không khí (AQI) liên tục dao động ở mức trung bình đến kém, có thời điểm vượt ngưỡng nguy hại cho sức khỏe.

Loạn thông tin về dịch bệnh

Loạn thông tin về dịch bệnh

15 Feb, 10:26 AM

Kinhtedothi - Những ngày này, nơi nơi bàn về dịch cúm A, nhiều khi đi kèm theo đó là nỗi sợ hãi. Trước đó, trên các phương tiện truyền thông có đăng tải về dịch cúm, những ca bệnh nặng.

Làm gì để cho trẻ thích đọc sách?

Làm gì để cho trẻ thích đọc sách?

08 Feb, 04:19 PM

kinhtedothi - Những năm gần đây, vào dịp Tết, mùa lễ hội đầu năm, sự kiện được nhiều người quan tâm là “hội sách”, “phố sách”, “đường sách”... nơi hội tụ mọi tầng lớp yêu và thích đọc sách.

Phạt tiền khi hút thuốc lá điện tử

Phạt tiền khi hút thuốc lá điện tử

18 Jan, 05:30 AM

Kinhtedothi - Bộ Y tế đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 117-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ