Lợi dụng xe “luồng xanh” để chở người về từ vùng dịch về Cần Thơ

Nguyễn Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tài xế ở TP Hồ Chí Minh đã lợi dụng xe được cấp mã nhận diện ưu tiên trên “luồng xanh” để chở người từ vùng dịch về Cần Thơ.

Tài xế Đào Thanh Đạt (ảnh nhỏ), cùng hàng hóa trên xe vận chuyển không đúng như đã đăng ký (ảnh to).

Ngày 9/8, Tổ tuần tra lưu động Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ phát hiện tài xế Đào Thanh Đạt (36 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) dùng xe "luồng xanh" có BKS 51D1 - 070.56 chở theo 2 người từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế còn chở hàng hóa không đúng với đăng ký. Đồng thời, 2 người đi cùng có địa chỉ đăng ký thường trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, nhưng sinh sống và làm việc tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
Làm việc với cơ quan công an, tài xế Đạt khai nhận, 2 người đi cùng là khách do Đạt chở thuê từ TP Hồ Chí Minh về địa phương với giá 3,5 triệu đồng.
Sau khi lập biên bản vi phạm, cả 2 người về từ TP Hồ Chí Minh bị buộc phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, còn tài xế Đạt đang được Công an huyện Cờ Đỏ tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.