Lời thán phục Việt Nam ngập tràn báo chí quốc tế

Hoài Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng loạt tờ báo, hãng tin tức nước ngoài đã đăng tải bài viết về hành trình hồi hương của phi công người Anh nhiễm Covid-19 sau khi được Việt Nam cứu chữa tận tình.

Báo Guardian của Anh đưa tin về hành trình trở về của phi công người Anh với bài viết có tiêu đề: “Phi công người Anh trở về nhà từ Việt Nam sau khi đương đầu với Covid-19”.
Theo bài viết, phi công Stephen Cameron là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất của Việt Nam và có thời điểm, ông dường như đã cận kề cái chết khi phổi chỉ còn hoạt động dưới 10%. Tuy nhiên, với các phác đồ điều trị và sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ Việt Nam, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, có thể cười và nói chuyện với các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh.
Hãng thông tấn Reuters cũng đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Một phi công người Scotland đã trở thành một biểu tượng của cuộc chiến chống virus của Việt Nam rời khỏi bệnh viện, hồi hương”. Theo Reuters, "ông Cameron bị choáng ngợp bởi sự hào phóng của người Việt Nam, sự tận tâm và chuyên nghiệp của các bác sĩ".
Bài báo đã trích lời bệnh nhân trong một video do Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp, thể hiện sự tôn trọng của ông đối với đội ngũ y tế Việt Nam: "Tôi chỉ có thể cảm ơn những con người nơi đây vì những gì họ đã làm".
Báo Telegraph cũng như Independent trong bài viết đưa tin về sự việc của ông Cameron đều nhấn mạnh rằng Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực để chạy chữa cho viên phi công Anh. "Việt Nam đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cứu sống bệnh nhân người Anh. Hàng chục người đã đăng ký hiến phổi cho anh ta", theo Telegraph.
Không chỉ các trang báo và hãng tin tức của Anh, hàng loạt các trang tin tức lớn khác của thế giới cũng đưa tin về câu chuyện của phi công Anh tại Việt Nam như AP, New York Times, Washington Post của Mỹ, CBC của Canada, SCMP của Hongkong, Hindustan Times của Ấn Độ, 9news của Australia...
Hãng tin AP của Mỹ cho biết đây là bệnh nhân cuối cùng của Việt Nam nằm trong phòng chăm sóc tích cực, đồng nghĩa với việc Việt Nam vẫn đang giữ vững thành tích không có ai thiệt mạng vì Covid-19. Hãng tin cho rằng Việt Nam chưa có ca tử vong do Covid-19 vì nỗ lực phản ứng nhanh chóng và chủ động với dịch bệnh.
New York Times cũng đã dành riêng một bài viết nói về nỗ lực của Việt Nam trong việc cứu phi công Anh. Trong bài viết, tác giả đánh giá Việt Nam là một trong những đất nước thành công nhất trong việc khống chế và khắc phục hậu quả đại dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần