Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lối thoát cho khủng hoảng?

KTĐT - Sau gần 2 tháng chìm trong khủng hoảng vì không thành lập được Chính phủ, thế bế tắc trên chính trường Italia hứa hẹn sẽ được giải quyết sau khi ông Giorgio Napolitano chấp nhận tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng thống.

Đúng như cam kết, nhà lãnh đạo cao tuổi bậc nhất châu Âu này đã chấm dứt tình trạng "Chính phủ treo" bằng cách chỉ định chính trị gia cánh tả Enrico Letta, 47 tuổi làm Thủ tướng.

Từ hôm 25/4, ông Letta thuộc đảng Dân chủ (PD) đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với các đảng khác để thành lập Chính phủ liên minh tinh gọn, dự kiến gồm 18 Bộ trưởng giàu kinh nghiệm. Chính phủ mới được dự đoán sẽ bao gồm các chính trị gia lão luyện từ đảng PD, Đảng Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, cùng nhóm ôn hòa của Thủ tướng tiền nhiệm Mario Monti. Nếu đàm phán thành công, Chính phủ liên minh sẽ phải vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội vào đầu tuần tới.

Thủ tướng được chỉ định Enrico Letta phải giải quyết bài toán thành lập Chính phủ liên minh.

Phát biểu trên cương vị Thủ tướng mới của Italia, ông Letta nhấn mạnh sẽ không cố gắng thành lập Chính phủ "bằng mọi giá", đồng thời cảnh báo nếu các đảng không chịu thỏa hiệp, ông sẽ rút lui. Theo tân Thủ tướng Italia, nền kinh tế lớn thứ 3 của khu vực đồng tiền chung châu Âu đang phải đối mặt với một tình huống không thể chấp nhận được trong khi Chính phủ phải trả lời những câu hỏi cấp bách về việc làm, đói nghèo và khủng hoảng. Thủ tướng Letta cũng khẳng định sẽ lựa chọn một nhóm các Bộ trưởng, bao gồm một nhóm chính trị gia và các nhà kỹ trị, theo hướng dẫn của Tổng thống Napolitano nhằm đưa Italia vượt qua các vấn đề nghiêm trọng về nợ công và tăng trưởng chậm hiện nay. Chính phủ mới sẽ chủ yếu nhận được sự ủng hộ của đảng cánh tả PD và đảng PDL của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người trước đó kiên quyết không hợp tác với 2 đảng còn lại để thành lập Chính phủ mới.

Tuy đã nhận được sự hậu thuẫn từ hai chính đảng lớn nhất là PDL và PD nhưng nỗ lực thành lập Chính phủ liên minh của ông Letta vẫn đang vấp phải sự phản đối của đảng "Phong trào 5 sao" (M5S) lớn thứ ba trong Quốc hội. Đại diện của PDL cũng phát đi thông điệp nếu muốn nhận được sự ủng hộ của đảng này trong việc thành lập đại liên minh, ông Letta phải cam kết dành các ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cắt giảm thuế.

Với bề dày hoạt động chính trị và có nhiều bạn bè trên chính trường cũng như với cương vị là cháu của ông Gianni Letta, người từng là lãnh đạo của cựu Thủ tướng Berlusconi, nhiều người tin tưởng ông Letta sẽ phá vỡ được thế bế tắc chính trị kéo dài suốt gần 3 tháng qua của Italia.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ