Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lối thoát nào cho hàng chục chung cư bỏ hoang ở Hà Nội?

Mặc dù nguồn cung đang thiếu nhưng trên địa bàn Hà Nội hiện có rất nhiều dự án chung cư xây xong phần thô mà không thể hoàn thiện. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan có thẩm quyền cần phải rà soát, đánh giá để giải quyết dứt điểm thực trạng này.

 

Một số tòa nhà tại dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) xây dựng dang dở suốt hơn 10 năm nay. Ảnh: Cao Nguyên

Xót xa dự án đắp chiếu, ách tắc nguồn cung

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện còn nhiều dự án chung cư đã xây xong phần thô nhưng bị bỏ hoang, “đắp chiếu”, thậm chí có những dự án nằm bất động cả chục năm nay.

Mỗi khi đi qua đường Tố Hữu, anh Đặng Quốc Nam (31 tuổi, phường La Khê, quận Hà Đông) đều cảm thấy tiếc nuối cho dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City), vì từng được tung hô là “thành phố trong mơ mới của Hà Nội”, nay lại chịu cảnh hoang phế, quây hàng rào tôn xung quanh. “Trong khi nhu cầu mua nhà để ở của người dân rất lớn thì một dự án có hàng trăm, hàng nghìn căn hộ lại bị bỏ hoang, chậm tiến độ” - anh Nam nói.

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, sau hơn 10 năm bị bỏ hoang, những khối ximăng ngổn ngang của dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) đang dần đổi màu, nhiều chỗ hư hỏng nặng. Dự án được khởi công từ năm 2008 nhưng đến nay mới bàn giao được 3 tòa nhà tại cụm CT1 là 101-102-103, các tòa nhà còn lại vẫn dở dang, chưa thể bàn giao. Trong đó, tòa nhà 104-CT1 đã hoàn thiện xong phần thô (tháp A 50 tầng và tháp B 33 tầng), nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Hay như dự án Hattoco, tên mới là Golden Millennium Tower (110 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội) phát triển đã 15 năm nay, song hơn 300 khách hàng vẫn chưa thể nhận nhà. Ghi nhận tại đây cho thấy, dự án xong phần thô hơn 30 tầng nhưng đã dừng thi công trong suốt thời gian dài.

Một dự án khác tại quận Hà Đông là dự án Tokyo Tower (trước là chung cư Vinafor hay Landmark 51). Dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành “trái tim của quận Hà Đông”, đến nay chỉ mới xây xong phần thô.

Chia sẻ với PV Lao Động, chị Đoàn Thị Hồng Hạnh (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, đã trả 95% số tiền (2,8 tỉ đồng) mua nhà tại dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) nhưng chưa được nhận nhà dù theo hợp đồng, sẽ được nhận nhà vào tháng 6.2023. Không có chỗ ở, gia đình chị Hạnh phải đi thuê nhà, mỗi tháng phải trả cả gốc và lãi ngân hàng, tiền thuê nhà… gần 20 triệu đồng, khiến cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn.

Kịp thời xử lý để hồi sinh dự án

Vào ngày 10.7.2024, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3579/QĐ-UBND kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, chậm tiến độ, vi phạm trên địa bàn thành phố.

Trong số này, dự án Tokyo Tower nằm trong danh sách các dự án bị kiểm tra cùng hơn 10 dự án khác thuộc địa bàn các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Oai. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12.2024, dự án chưa có thông tin kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam - cho biết: "Việc phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội bị đình trệ, thị trường sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Để các dự án chậm tiến độ hồi sinh, cần triển khai nhiều phương án tháo gỡ kịp thời những nút thắt về pháp lý".

TS Trần Xuân Lượng - Giảng viên ngành Bất động sản, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - cho biết: “Vướng ở đâu phải tìm cách gỡ ở đó, với những vướng mắc nhỏ, chính quyền cần phải linh hoạt để xử lý".

 

Người dân có thể khởi kiện chủ đầu tư

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Công ty Luật Kết nối, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh là có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, có những dự án đã 10 năm trôi qua nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có nhà để bàn giao. Như vậy, chủ đầu tư đã vi phạm nghĩa vụ quy định tại hợp đồng. Theo đó, người dân có thể nộp đơn khởi kiện lên tòa án yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hợp đồng và bồi thường thiệt hại.

Sắp xét xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Sắp xét xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

Tạo đột phá cho thị trường bất động sản

16 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang từng bước phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều rào cản pháp lý, việc Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai chính thức được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV mới đây, được xem là quyết sách quan trọng, mang tính “đòn bẩy” để khơi thông nguồn lực đất đai, tạo dư địa phát triển mới cho thị trường BĐS và nền kinh tế.

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

Bảng giá đất thay đổi hàng năm, vướng mắc nảy sinh

09 Dec, 05:15 AM

Kinhtedothi - Việc áp dụng bảng giá đất điều chỉnh hằng năm, kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, đang tạo ra kỳ vọng lớn về minh bạch và tiếp cận giá đất theo thực tế thị trường. Tuy nhiên, đối với công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều vướng mắc mới đã nảy sinh, đòi hỏi phải có hướng dẫn chi tiết để tránh ách tắc và khiếu kiện.

Bất động sản phía Nam hút nhà đầu tư miền Bắc

Bất động sản phía Nam hút nhà đầu tư miền Bắc

02 Dec, 06:10 AM

Kinhtedothi - Trong 2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản (BĐS) phía Nam, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và các khu vực giáp ranh (cũ) như Đồng Nai, Tây Ninh ghi nhận làn sóng “Nam tiến” mạnh mẽ của nhà đầu tư phía Bắc, đang tạo nên những biến động đáng chú ý, cả về giá bán, thanh khoản, lẫn cấu trúc dòng vốn...

Nền tảng pháp lý mới trong quản lý, sử dụng đất đai

Nền tảng pháp lý mới trong quản lý, sử dụng đất đai

01 Dec, 05:05 AM

Kinhtedothi - Tại Kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định về Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP, áp dụng từ 1/1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác định giá đất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ