Lộn xộn tại nút Trương Định - Tân Mai

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngã tư Trương Định - Tân Mai (Hoàng Mai) đang trong tình trạng lưu thông rất lộn xộn, thường xuyên xảy ra UTGT vào giờ cao điểm. Có ý kiến cho rằng, do công tác tổ chức giao thông chưa hợp lý nên dẫn đến những bất cập nêu trên.

 
Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, Đại úy Phùng Quang Hưng cho biết, hiện ngã tư Trương Định - Tân Mai là một trong những điểm “nóng” về giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai. Do cả 2 tuyến đường phố: Trương Định và Tân Mai đều có lưu lượng giao thông rất lớn; ngã tư giao cắt lại không có đảo giao thông nên các luồng phương tiện đua nhau lấn làn, băng cắt, đan xen lẫn lộn, khiến giao thông rơi vào hỗn loạn (ảnh).

Bên cạnh đó, đoạn từ số 34 Tân Mai, đến nút giao, dài khoảng 50m, hiện không có dải phân cách cứng nên nhiều phương tiện cố tình đi ngược chiều hoặc quay đầu giữa dòng lưu thông. Phía ngược lại, đoạn đường từ cầu Sét đến nút giao đã có dải phân cách cứng lại không có biển cấm quay đầu nên nhiều ô tô vẫn vô tư quay đầu ngay trong tâm nút giao, gây xung đột giao thông nghiêm trọng. Đại úy Phùng Quang Hưng kiến nghị: “Sở GTVT Hà Nội cần xem xét lại tổ chức giao thông khu vực này, điều chỉnh nhịp đèn, dải phân cách, nghiên cứu lắp đặt đảo giao thông để thuận tiện cho việc hướng dẫn, phân luồng, điều tiết, hạn chế UTGT và đảm bảo ATGT”.