Lộn xộn trên phố Đặng Văn Ngữ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dù lực lượng chức năng phường Trung Tự, quận Đống Đa vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định trên phố Đặng Văn Ngữ, song, việc tồn tại của một bãi xe không phép đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự đô thị.

Nhiều vi phạm

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ (hướng đi Xã Đàn) làm nơi dừng, đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất ATGT.

Theo phản ánh của người dân, nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của phương tiện và người đi bộ, các đơn vị chức năng đã tổ chức lát đá vỉa hè, cắm biển cấm dừng đỗ trên tuyến. Thế nhưng, hàng ngày, hàng giờ vẫn có nhiều phương tiện cố tình vi phạm.

Bãi xe không phép trên vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ đoạn sát với tường rào Khu ngoại giao đoàn Trung Tự.
Bãi xe không phép trên vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ đoạn sát với tường rào Khu ngoại giao đoàn Trung Tự.

Trao đổi với chúng tôi, một số người dân cho biết, vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ hướng đi Xã Đàn đã được quận Đống Đa, TP Hà Nội quan tâm tạo cảnh quan, lát đá vỉa hè nhằm tạo điều kiện tối đa cho người đi bộ. Thế nhưng, chỉ được một thời gian, phần lớn diện tích vỉa hè, đặc biệt là đoạn giáp với tường rào khu Ngoại giao đoàn Trung Tự đã bị một số đối tượng chiếm dụng làm nơi trông giữ phương tiện từ sáng đến đêm.

Điều đáng nói, theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý dứt điểm.

Từ những phản ánh của người dân, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận thực tế.

Theo ghi nhận, bắt đầu từ cổng khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, nhiều xe ô tô dừng đỗ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở, mất ATGT. Tiếp đó, tại khu vực cuối đường Đặng Văn Ngữ đến khu vực ngõ 6, phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ làm nơi kinh doanh.
Hàng quán lấn chiếm vỉa hè phố Đặng Văn Ngữ làm nơi kinh doanh.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/12, chúng tôi đã chuyển những phản ánh của người dân đến Công an phường Trung Tự - đơn vị phụ trách địa bàn.

Tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, ngày 5/12, Công an phường đã tổ chức ra quân, kiểm tra xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, 3 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 1 trường hợp lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh. Nhờ đó, tình trạng dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường tại thời điểm đó đã được xử lý.

Cần sớm xử lý bãi xe không phép

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, những biện pháp trên mới chỉ xử lý được phần ngọn, cái gốc của vấn đề - bãi xe không phép vẫn chưa được xử lý. Điều này khiến công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị thường xuyên đứng trước nguy cơ “ném đá ao bèo”.

Vé xe của bãi xe không đúng theo quy định của thành phố.
Vé xe của bãi xe không đúng theo quy định của thành phố.

Nói như vậy là bởi, theo phản ánh của một trường hợp bị các lực lượng chức năng lập biên bản với hành vi dừng, đỗ phương tiện sai quy định thì bản thân đã đóng tiền gửi xe hàng tháng cho chủ bãi. Nhân viên của bãi đã thừa nhận điều đó và liên tục cho biết, đã gọi cho chủ xe nhiều lần khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, xử lý nhưng bất thành. Điều này có thể hiểu, bãi xe này đã hoạt động trong một thời gian dài, có hành vi tổ chức trông giữ phương tiện dưới lòng đường, nơi có biển cấm.

Tuy nhiên, tại khu vực mà một số người tự ý đứng ra tổ chức thu phí trông giữ phương tiện không có biển báo điểm trông giữ xe, giấy phép, loại phương tiện, diện tích… được cấp phép trông giữ theo quy định. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, vé xe mà bãi đang sử dụng cũng có dấu hiệu sai quy định của TP khi không có tên đơn vị chủ quản, giá vé niêm yết thấp hơn so với quy định chung của TP (20.000 đồng dưới 60 phút - PV).

Lực lượng chức năng phường Trung Tự kiểm tra, lập biên bản một trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định.
Lực lượng chức năng phường Trung Tự kiểm tra, lập biên bản một trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Thiếu tá Vũ Trung Kiên – Phó trưởng Công an phường Trung Tự cho biết, bãi xe trên đang hết phép và đang chờ xin gia hạn (?). Thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên tuyến nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, nhu cầu đi lại của người dân.

Có thể nói, sự tồn tại của bãi xe không phép trên phố Đặng Văn Ngữ đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo trật tự đô thị trong khu vực, khiến nhiều người lầm tưởng việc đỗ xe khi đã trả tiền gửi xe cho nhân viên của bãi là không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Do đó, hơn lúc nào hết, Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa, phường Trung Tự cần khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm những vi phạm của bãi xe không phép nêu trên.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần