Lộn xộn trong ngõ vì chợ cóc

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngõ Gốc Đề dài khoảng 1.000m, rộng 4 - 5m nối từ phố Minh Khai đến đường Hoàng Mai.

Ngõ vốn nhỏ, hẹp, dân cư đông đúc lại tồn tại chợ cóc họp rải rác suốt từ đầu ngõ đến cuối ngõ gây ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông qua đây.
Đoạn đầu ngõ tiếp giáp với phố Minh Khai (địa bàn phường Minh Khai) trở vào trong đến đoạn giáp ranh địa giới phường Hoàng Văn Thụ, chợ cóc họp tràn lan hai bên vỉa hè nhất là vào thời điểm cuối giờ chiều, người mua kẻ bán vô tư bất chấp giao thông ách tắc. Ngay dưới tấm biển cổng chào ghi nội dung: “Cán bộ, nhân dân khu dân cư số 6 phường Minh Khai quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa”. Nhưng thực tế, hàng quán, xe ôm rất lộn xộn (ảnh) khiến người tham gia giao thông qua lại rất khó khăn, nhất là người đi bộ hầu như phải đi dưới lòng đường. Không chỉ có vậy, do hai đầu ngõ không đặt biển báo cấm xe ô tô nên dù mặt ngõ nhỏ hẹp, người điều khiển phương tiện xe tải nhỏ loại 1,5 tấn, xe taxi vẫn chen lấn, ra vào ngõ gây ùn tắc giao thông cục bộ.
Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền phường sở tại cần xử lý triệt để tình trạng trên nhằm đảm bảo cho người tham gia giao thông qua ngõ Gốc Đề được an toàn, thông thoáng.