Kinhtedothi - Ngày 29/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn (xã Hát Môn), Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng hội quân tế cờ khởi nghĩa (mùng 4 tháng 9 âm lịch).
Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phúc Thọ, cán bộ và Nhân dân xã Hát Môn...
Đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.
Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn, vào những năm đầu sau Công nguyên, nước ta dưới sự đô hộ của phong kiến Đông Hán phải chịu nhiều chính sách cai trị hà khắc.
Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị, vốn dòng dõi Lạc Hồng sinh ra trong gia đình thế phiệt ở vùng địa linh Phong Châu, không thể đứng nhìn cảnh dân tình lầm than, quyết tâm chiêu mộ nghĩa quân, chọn vùng đất thiêng Hát Môn để tụ nghĩa. "Hát Môn có thể dụng binh/Sông sâu làm cử, rừng xanh làm nhà", ngày mùng 4 tháng 9 (âm lịch), tại bãi Tràng Sa, cửa Hát Giang, nơi đất thiêng này, hai bà đã hội quân, lập đàn thể, tế cờ khởi nghĩa...
Lễ dâng hương là sự kiện được huyện Phúc Thọ tổ chức thường niên.
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do phụ nữ lãnh đạo, cuộc khởi nghĩa nổ ra làm chấn động cả cõi Nam. Từ trong ngọn lửa của cuộc nổi dậy oanh liệt ấy tỏa ra chân lý, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm của Nhân dân.
Tưởng nhớ công đức của Hai Bà Trưng, hàng năm, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng hội quân tế cờ khởi nghĩa. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ và ôn lại tinh thần bất khuất của hai vị nữ Anh hùng dân tộc, người đã nối tiếp truyền thống 18 thế hệ Hùng Vương giữ nước, ghi trang sử vàng của dân tộc Việt Nam dựng cờ độc lập.
Kinhtedothi - Sáng 3/8, huyện Phúc Thọ tổ chức trọng thể Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, kỷ niệm 200 năm thành lập huyện Phúc Thọ (1822-2022).
Kinhtedothi - UBND huyện Phúc Thọ vừa phát đi thông báo đấu giá quyền sử dụng đối với 7 thửa đất tại khu Gạc Chợ (xã Tam Hiệp), cùng 9 thửa đất tại 2 xã Võng Xuyên và Phụng Thượng.
Kinhtedothi - Ngày 12/5, Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức Chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Phúc Thọ tâm huyết, sáng tạo” năm 2025. Đây là năm thứ ba Giải thưởng được tổ chức.
Kinhtedothi- Sau 4 lần điều chỉnh tiến độ, Dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn không thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vào thời điểm 30/4 và đang gặp khá nhiều khó khăn. Vướng mắc chủ yếu là xác định chính xác nguồn gốc đất.
Kinhtedothi: Ngày 12/5, UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai thông báo tìm cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người thân của 2 cháu bé bị bỏ rơi tại Chùa Linh Ứng Tương Mai.
Kinhtedothi - Ngày 12/5 (tức ngày 15/4 âm lịch), đông đảo nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã dâng hương kỷ niệm 597 năm Ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang tại khu di tích Tượng đài Vua Lê và Đình Nam Hương.
Kinhtedothi - Thường Tín là một trong những huyện của TP Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo đó là hệ lụy vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gây khó khăn cho công tác GPMB thực hiện dự án. Nhờ có sự đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ vấn đế phối hợp cùng thực hiện…