Lũ xuất hiện tập trung trên các sông Hà Nội trong tháng 9 - 10/2020

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ vừa phát đi bản tin nhận định tình hình thủy văn tại Hà Nội trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020.

Lũ trên hệ thống sông tại Hà Nội sẽ tập trung trong tháng 9 - 10/2020. Ảnh minh họa.
Nhận định chung của cơ quan khí tượng thủy văn cho thấy, mực nước trung bình từ tháng 8 - 12/2020 thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm (TBNN), và cao hơn giá trị cùng kỳ năm 2019. Nguồn nước trên các sông suối khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và hạ lưu sông Hồng thiếu hụt từ 30 - 50%.
Vào cuối tháng 8/2020, các tháng 11 - 12/2020, mực nước các sông dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và ảnh hưởng của thủy triều với xu thế lên dần. Trong khi đó, lũ sẽ tập trung chủ yếu vào các tháng 9 - 10/2020.
Theo nhận định, trên các sông chính của khu vực có khả năng xuất hiện 1 - 2 trận lũ, biên độ lũ lên từ 1,5 - 2,0m. Đỉnh lũ năm trên các sông phổ biến thấp hơn đỉnh lũ năm 2019; thấp hơn đỉnh lũ TBNN. Các sông thuộc hệ thống sông Hồng (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống), dưới mức báo động (BĐ) 1; sông Đáy ở mức BĐ1 - BĐ2.
Các sông nội tỉnh (sông Tích, sông Bùi, sông Nhuệ, sông Cà Lồ…), sẽ xuất hiện từ 2 - 3 trận lũ ở mức trung bình. Đỉnh lũ năm 2020 trên các sông ở mức BĐ1 - BĐ2, xấp xỉ với đỉnh lũ năm 2019. Mực nước cao nhất trên các sông nội tỉnh được dự báo sẽ xuất hiện vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần