Lửa bao trùm căn nhà 3 tầng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căn nhà 3 tầng có khung bằng sắt được tận dụng toàn bộ để chứa hàng từ mây và tre bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 11h hôm nay (18/1), nhiều người dân ở khu vực ngã tư đường Trần Quý và đường Tạ Uyên, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã phải tháo chạy  khi nhìn thấy ngọn lửa lớn bao trùm cơ sở buôn bán mây tre nứa địa chỉ 182 đường Trần Quý, phường 6, quận 11.
Lửa cháy rừng rực vì là tre khô dễ cháy
Lửa cháy rừng rực vì là tre khô dễ cháy
Toàn bộ tuyến đường xung quanh đã được các lực lượng chức năng phong tỏa phụ vụ cho công tác chữa cháy. 

Vào thời điểm trên, người dân xung quanh chuẩn bị dùng cơm trưa thì nghe nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực nhà sau của cơ sở bán mây tre nứa nêu trên. Ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà này.

Nghe tiếng tri hô, nhiều nhân viên trong xưởng đã tháo chạy ra ngoài thoát thân. Các hộ dân gần đó đã huy động thiết bị tại chỗ hỗ trợ chủ nhà dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn nên việc khống chế đám cháy bất thành.

Ít phút sau, 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sỹ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 11 và quận 6  nhanh chóng có mặt hiện trường triển khai phương án dập lửa tránh cháy lan ra khu vực xung quanh. Hơn 1h sau đám cháy được khống chế hoàn toàn.
Toàn bộ cửa hàng bị ngọn lửa đốt cháy rụi.
Toàn bộ cửa hàng bị ngọn lửa đốt cháy rụi.
Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ khu nhà tôn khung sắt đã bị ngọn lửa đánh sập, toàn bộ mây tre nứa, nhiều tài sản, phương tiện xe máy trong cơ sở đã bị thiêu rụi. Nhiều nhà lân cận cũng bị cháy xém. 

Đến 14h cùng ngày, khu vực trên vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Bà Trương Thanh Hương, có nhà bị ảnh hưởng trong vụ cháy nói: “Người dân ở đây thường xuyên nhìn thấy cơ sở này dùng bình gas khò lửa để uốn thẳng cây tre nứa, bà con rất lo lắng, nói nhưng cơ sở không có nghe. Chắc cũng có thể do dùng gas rồi gây cháy. Chưa kịp báo chính quyền thì không ngờ hôm nay cháy, bà con sợ quá!