Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lực đỡ từ ngân hàng, bất động sản và hóa chất tiếp tục kéo VN-Index vượt mốc 1.350

Kinhtedothi - Toàn cảnh thị trường cho thấy xu hướng tích cực đang hình thành trở lại, đặc biệt khi dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu trụ, mở ra kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục chinh phục các vùng cản cao hơn trong các phiên tới.

VN-Index vượt mốc 1.350 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 19/6, với VN-Index vượt mốc 1.350 điểm, chốt phiên tại 1.352,04 điểm – tăng 5,21 điểm (+0,39%). Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và hóa chất, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư ổn định trở lại và dòng tiền tiếp tục được kích hoạt.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 18.668 tỷ đồng. Nhóm VN30 – đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa lớn – tăng 6,31 điểm (+0,44%) lên 1.439,30 điểm với giá trị giao dịch hơn 8.497 tỷ đồng.

Dẫn dắt thị trường là cổ phiếu TCB với mức tăng 3,66%, đóng góp hơn 2 điểm cho chỉ số chung. Các mã khác như GVR (+3,1%), CTG (+1,37%), GAS (+1,27%), VIC (+1,59%) và LPB (+1,41%) cũng đóng vai trò nâng đỡ tích cực.

Xét theo nhóm ngành, hóa chất ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 1,81%, trong đó PHR tăng kịch trần (+6,96%), BFC (+4,38%), TRC (+2,1%) và DRG, DRI cùng tăng 2,38%. Ngành ngân hàng cũng tăng 0,56%, với sự bứt phá của hàng loạt mã lớn như CTG, BID, SSB, VAB.

Ngành bất động sản ghi nhận mức tăng tương ứng 0,56%, nổi bật là CEO (+4,6%), KBC (+3,01%), BVL (+4,7%), SZC (+1,67%) và VIC, VHM đều tăng điểm. Mặc dù vậy, một số mã vốn hóa vừa như NLG (-3,02%), VCR (-4,11%) vẫn chịu áp lực chốt lời sau các nhịp tăng trước đó.

Nhóm bán lẻ cũng diễn biến khả quan, với DGW tăng mạnh 6,95%, PET (+2,29%), MWG (+0,47%). Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn diễn ra khi một số mã như AGX (-12,13%), HTM (-9,09%) điều chỉnh sâu.

Ở chiều ngược lại, ngành tài nguyên cơ bản giảm 0,77% do ảnh hưởng từ HPG (-0,92%), HSG (-0,89%) và NKG (-1,13%). Công nghệ thông tin giảm 0,82%, chủ yếu do FPT (-0,86%) cùng các mã ELC, CMG, SAM chìm trong sắc đỏ.

Dầu khí giảm nhẹ 0,27% dù PLX tăng 1,41%, không đủ bù đắp cho mức giảm của BSR (-1,31%), PVS (-1,11%). Ngành chứng khoán giao dịch giằng co với SSI (+1,27%), VFS (+2,89%) tăng nhưng nhiều mã như VIX, SHS, APG vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Toàn cảnh thị trường cho thấy xu hướng tích cực đang hình thành trở lại, đặc biệt khi dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu trụ, mở ra kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục chinh phục các vùng cản cao hơn trong các phiên tới.

Kinh Bắc (KBC) chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu, dự kiến thu gần 6.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố phương án chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá ấn định 23.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến gần 6.000 tỷ đồng, nhằm mục tiêu tái cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Số lượng cổ phiếu phát hành tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua, toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật. Đối tượng tham gia đợt phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm 4 cá nhân và 7 tổ chức.

Trong số này, nhóm cá nhân đăng ký mua 147 triệu cổ phiếu, bao gồm các nhà đầu tư lớn như bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (mỗi người mua 35 triệu cổ phiếu), ông Phạm Khánh Duy (39 triệu cổ phiếu) và ông Trịnh Bảo Duy Tân (38 triệu cổ phiếu). Về phía tổ chức, đáng chú ý có CTCP Quản lý quỹ SGI mua 48,97 triệu cổ phiếu, VPBankS mua 20 triệu cổ phiếu và Prudential Việt Nam đăng ký mua hơn 13 triệu cổ phiếu.

Đặc biệt, nhóm quỹ ngoại thuộc Dragon Capital cũng tham gia với tổng cộng 23 triệu cổ phiếu, qua đó dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại KBC lên 4,43%.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, Kinh Bắc sẽ dùng hơn 4.400 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi cho CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang, 1.462 tỷ đồng cho CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng, 105 tỷ đồng trả nợ VietinBank và 94 tỷ đồng cho CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc. Phần còn lại khoảng 160 tỷ đồng sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Cổ phiếu KBC đã có phản ứng tích cực sau thông tin này, chốt phiên 19/6 tăng 3,01% lên 25.650 đồng/cổ phiếu. Với dòng tiền huy động lớn và kế hoạch sử dụng rõ ràng, Kinh Bắc đang từng bước củng cố năng lực tài chính, tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh

Thanh khoản xuống thấp nhất 2 tháng, cổ phiếu Viettel tăng mạnh

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

Cổ phiếu Vinhomes bật tăng mạnh cuối phiên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
VGAT: không nên để các ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng

VGAT: không nên để các ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng

19 Jun, 12:43 PM

Kinhtedothi - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGAT) vừa có công văn góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý thị trường vàng. Trong đó nhận xét, dự thảo Nghị định 24 bổ sung tổ chức tín dụng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng là không nên.

FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm "A" cho MSB với triển vọng "Ổn định"

FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm "A" cho MSB với triển vọng "Ổn định"

18 Jun, 04:48 PM

Kinhtedothi- FiinRatings vừa công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ở mức “A” với triển vọng xếp hạng “Ổn định”. Đây là kết quả tích cực dựa trên đánh giá toàn diện về vị thế kinh doanh, hồ sơ vốn và khả năng sinh lời, vị thế rủi ro, tình hình quản trị nguồn vốn và thanh khoản của MSB trên thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ