Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh cho sĩ tử đến điểm thi an toàn

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi bước vào lớp 10 năm nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa điểm thi.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi bước vào lớp 10 năm nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa điểm thi.
Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi bước vào lớp 10 năm nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa điểm thi.
Từ 6 giờ sáng, tại vòng ngoài các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận, công an phường, thanh niên tình nguyện, bảo vệ dân phố… đã có mặt để triển khai phương án phân luồng, cấp phát nước và hướng dẫn thí sinh, người thân vào điểm thi thuận lợi, tránh ùn tắc ảnh hưởng đến giờ thi.
Từ 6 giờ sáng, tại vòng ngoài các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an quận, công an phường, thanh niên tình nguyện, bảo vệ dân phố… đã có mặt để triển khai phương án phân luồng, cấp phát nước và hướng dẫn thí sinh, người thân vào điểm thi thuận lợi, tránh ùn tắc ảnh hưởng đến giờ thi.
Lực lượng chức năng "căng mình" điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn tắc tại các điểm thi.
Lực lượng chức năng "căng mình" điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn tắc tại các điểm thi.
Lực lượng dân quân tự vệ điều tiết giao thông tại đường Thụy Khuê (trước điểm thi trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ).
Lực lượng dân quân tự vệ điều tiết giao thông tại đường Thụy Khuê (trước điểm thi trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ).
Lực lượng chức năng công an phường Thụy Khuê nhắc nhở phụ huynh không tập trung để xe máy trước cổng trường điểm thi.
Lực lượng chức năng công an phường Thụy Khuê nhắc nhở phụ huynh không tập trung để xe máy trước cổng trường điểm thi.
Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội hướng dẫn phụ huynh đưa thí sinh vào điểm thi thuận lợi tại Trường Amsetdam (quận Cầu Giấy).
Đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội hướng dẫn phụ huynh đưa thí sinh vào điểm thi thuận lợi tại Trường Amsetdam (quận Cầu Giấy).
Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023, đội chia làm hai lực lượng: Bảo vệ các điểm thi (Trường THCS Dịch Vọng, Trường THCS Yên Hoà) và tuần tra kiểm soát toàn tuyến phụ trách. 
Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023, đội chia làm hai lực lượng: Bảo vệ các điểm thi (Trường THCS Dịch Vọng, Trường THCS Yên Hoà) và tuần tra kiểm soát toàn tuyến phụ trách. 
Đội CSGT số 4 công an TP Hà Nội phát nước miễn cho các sĩ tử tại Trường Tiểu học Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).
Đội CSGT số 4 công an TP Hà Nội phát nước miễn cho các sĩ tử tại Trường Tiểu học Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).
Lực lượng CSGT phát nước miễn phí cho các sĩ tử.
Lực lượng CSGT phát nước miễn phí cho các sĩ tử.
Đội CSGT số 1 công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, giao thông tại điểm trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).
Đội CSGT số 1 công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, giao thông tại điểm trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).
Đội CSGT đường Thuỷ số 1 công an TP Hà Nội phát nước miễn phí cho sĩ tử tại điểm thi trường THPT Hồng Thái ( huyện Đan Phượng).
Đội CSGT đường Thuỷ số 1 công an TP Hà Nội phát nước miễn phí cho sĩ tử tại điểm thi trường THPT Hồng Thái ( huyện Đan Phượng).
Sáng 10/6, các thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8h đến 10 giờ. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo về tình trạng ùn tắc tại các điểm thi, các thí sinh cơ bản đến điểm thi an toàn. Sau buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay, buổi chiều các em sẽ dự thi môn Ngoại Ngữ với thời gian làm bài là 60 phút.
Sáng 10/6, các thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8h đến 10 giờ. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo về tình trạng ùn tắc tại các điểm thi, các thí sinh cơ bản đến điểm thi an toàn. Sau buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay, buổi chiều các em sẽ dự thi môn Ngoại Ngữ với thời gian làm bài là 60 phút.