"Lung linh trăng rằm" tại Hoàng Thành Thăng Long

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc chương trình vui Tết Trung thu 2020 với chủ đề "Lung linh trăng rằm".

Chương trình "Lung linh trăng rằm" đã tái hiện không gian Trung thu truyền thống thông qua việc trưng bày các bối cảnh về: Mâm cỗ trông trăng truyền thống, đồ chơi của trẻ em Việt Nam xưa; gian hàng giới thiệu các loại đèn Trung thu như: Đèn ông sao, đèn cù, đèn kéo quân.

 Không gian Trung thu được tái hiện tại Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Lại Tấn.

Đặc biệt, có nhiều loại đèn Trung thu được khôi phục với sự tư vấn của nhà nghiên cứu Trịnh Bách; gian hàng giới thiệu con giống bột Hà thành xưa. Đồng thời, khách tham quan cũng được giao lưu với nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Lan, nghệ nhân nặn con giống bột truyền thống Đặng Văn Hậu; nghệ nhân đèn Trung thu Nguyễn Văn Quyền.

 Nghệ nhân Đặng Văn Hậu giới thiệu về mâm cỗ Trung thu truyền thống. Ảnh: Lại Tấn.

Ngoài tham quan, Ban Tổ chức dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm cho các em thiếu nhi như: Trải nghiệm làm bánh Trung thu, học làm đồ chơi truyền thống như: Đèn lồng giấy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ; Tô vẽ mặt nạ giấy bồi… và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian khác…

Chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 27/9. Để tạo điều kiện cho mọi người có thể trải nghiệm từ xa, Ban Tổ chức cũng thực hiện trưng bày "Lung linh trăng rằm" theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ truy cập: trungbayonline.hoangthanhthanglong.vn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần