Lương 15 triệu/tháng, người trẻ không dám mơ mua nhà Hà Nội

Người trẻ tạm gác giấc mơ mua nhà Hà Nội
Chị Nguyễn Kim Oanh (23 tuổi, Đan Phượng) đang làm nhân viên văn phòng với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
“Với mức thu nhập hiện tại, tôi thấy việc tích góp đủ tiền mua nhà thật sự rất khó, nhất là khi giá nhà liên tục leo thang. Mỗi tháng, tôi phải chi khoảng 3 triệu đồng cho ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Dù đang ở cùng bố mẹ nên không tốn tiền thuê nhà, nhưng quãng đường từ nhà đến chỗ làm khá xa, khiến tôi phải chi khoảng 1,5 triệu đồng/tháng cho xăng xe. Sau khi trừ hết các khoản chi tiêu, tôi chỉ còn lại một khoản tiết kiệm nhỏ, có lẽ còn lâu để có thể nghĩ đến việc sở hữu một căn hộ” - chị Oanh cho hay.
Anh Đặng Minh Hùng (25 tuổi, Đống Đa) cho biết, với mức lương hiện tại 13 triệu đồng/tháng, anh cũng chưa dám nghĩ đến việc mua nhà.
“Mỗi tháng, ngoài chi phí ăn uống và sinh hoạt khoảng 3 triệu đồng, tôi còn phải trả 3,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà trọ, chưa kể chi phí đi lại, điện nước và các khoản phát sinh khác. Dù cố gắng tiết kiệm, nhưng mỗi tháng tôi chỉ để ra được khoảng 4 - 5 triệu đồng” - anh Hùng chia sẻ.
Anh Hùng cho hay, nếu muốn mua nhà ở Hà Nội, anh sẽ phải làm thêm nhiều công việc khác để tăng thu nhập. Tuy nhiên, anh sẽ phải đánh đổi công sức và thời gian dành cho gia đình.

Giá bất động sản tăng chóng mặt
Theo một khảo sát về thị trường bất động sản, nhóm khách hàng chính của thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam đang có sự trẻ hoá về độ tuổi. Người trẻ từ 22 tuổi đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40 tuổi như trước đây.
Báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2024 của Bộ Xây dựng cho biết, phân khúc căn hộ chung cư bình dân có mức giá bán dưới 25 triệu đồng/m2 gần như không có giao dịch và sản phẩm để bán. Phân khúc căn hộ chung cư trung cấp, với mức giá từ 25 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2, vẫn chiếm tỉ trọng lớn về giao dịch và nguồn cung trên thị trường. Còn lại là căn hộ chung cư cao cấp, siêu cao cấp (có mức giá trên 50 triệu đồng/m2).
Tại Hà Nội, khảo sát của Bộ Xây dựng cho thấy, một số dự án chung cư cao cấp có giá khoảng 46 - 75 triệu đồng/m2.

Huy động 145 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất cho người thu nhập thấp mua nhà
Kinhtedothi-Thực hiện chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội, đến nay các ngân hàng thương mại đã tự nguyện tham gia với số vốn tăng từ 120 nghìn tỷ đồng lên 145 nghìn tỷ đồng. Trong đó, lãi suất giảm khoảng từ 1,5-2% so với lại lãi suất thông thường 3 năm với người có thu nhập thấp.

Hải Phòng phản hồi thông tin mua nhà ở xã hội phải trả tiền chênh
Kinhtedothi - Ngày 4/11, Sở Xây dựng Hải Phòng thông tin về việc người dân phản ánh khi mua nhà ở xã hội không được mua với giá trị thật như thông báo công khai mà phải mua qua các đại lý môi giới.

Mua nhà tiền tỷ tại Hà Nội rồi đi ở trọ
Nhiều người tiết kiệm tiền mua nhà ở Hà Nội rồi cho thuê lấy lãi, trong khi bản thân lại đi ở trọ.