Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lượng khách đến Phú Quốc giảm mạnh

Kinhtedothi – Ngày 30/4, bước sang ngày nghỉ lễ thứ 2, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, lượng khách đến Phú Quốc (Kiên Giang) trong dịp lễ năm nay không cao so với những năm trước đó.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: Số lượng khách quốc nội quá cảnh bằng đường hàng không tại sân bay Phú Quốc trong ngày 29/4, chỉ đạt 9.607 khách, quốc tế có 435 khách. Khách quốc tế giảm so với ngày thường.

Tại sảnh của khách sạn Sunset Sannato vắng khách làm thủ tục check-in. Ảnh Hữu Tuấn

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Thực, Giám đốc đối ngoại khách sạn, resort Sunset Sanato cho hay, hiện tại lượng khách đặt phòng tại khách sạn chỉ đạt 50% công suất phòng, dịp lễ này khách giảm rất nhiều so với những năm trước đó.

Tại bến tàu Rạch Giá lượng khách tập trung khá đông, các hãng tàu phải tăng chuyến. Ảnh Hữu Tuấn

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều khách sạn tại Phú Quốc từ 3 sao trở lên vẫn đang trong tình trạng vắng khách, có khách sạn chưa đạt 50% công suất phòng.

Tại các điểm vui chơi, giải trí và các bãi biển như: Bãi Sao, Cáp Treo Hòn Thơm, Khu vui chơi giải trí Viwonders, Safari, thành phố không ngủ Grand world, chợ đêm Phú Quốc thì lượng khách tập trung tương đối đông.

Nhiều hoạt động vui chơi chào mừng lễ tại các điểm vui chơi thu hút khá đông du khách.Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đường hàng không đang vắng khách thì, các chuyến tàu phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại rất đông khách, các hãng tàu phà phải tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Lượng khách đặt vé tàu từ Phú Quốc đi đất liền khá đông.

Khu vực cáp treo Hòn Thơm thu hút rất đông khách.Ảnh Hữu Tuấn

Ông Hà Thọ Duy Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Rooty Trip Phú Quốc chia sẻ: Lượng khách đặt tour 3 đảo hoặc 4 đảo bằng ca nô chỉ tăng so với ngày thường khoảng 20%, như trong ngày hôm nay (30/4) chỉ có 200 khách đặt tour đảo. Khách du lịch đến Phú Quốc chủ yếu bằng đường hàng không, tuy nhiên, giá vé máy bay cao và tình hình dịch Covid-19 diễn biến thất thường nên vắng khách so với thời gian trước.

“Dịp lễ năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc chủ yếu là khách đoàn, khách lẽ rất ít, nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại bằng taxi không nhiều như những năm trước đó, nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP Phú Quốc vẫn đang trong tình trạng "đói" khách”, ông Trần Bá Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thắng Phú Quốc cho hay.

Mặc dù trước đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn, nhà hàng đã có các chương trình khuyến mãi, không thu phí phụ thu nhưng lượng khách đến với Đảo Ngọc vẫn đang nhỏ giọt.

Theo dự báo của Sở du lịch tỉnh Kiên Giang: Từ ngày 29/4 đến 3/5, tỉnh này ước đón 180.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, giảm 38,2% so với năm 2022.

Phú Quốc - điểm đến hấp dẫn

Phú Quốc - điểm đến hấp dẫn

Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh

Khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Đánh thức nguồn lực di sản để phát triển bền vững

Cao Bằng: Đánh thức nguồn lực di sản để phát triển bền vững

02 Dec, 06:26 PM

Kinhtedothi - Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - thiên nhiên đa dạng bậc nhất vùng Đông Bắc. Từ những lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc đến “bảo tàng địa chất ngoài trời” mang tầm quốc tế, tỉnh đang từng bước biến di sản thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định vị thương hiệu “miền Non nước” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Điện Biên phát triển du lịch cộng đồng gắn với OCOP

Điện Biên phát triển du lịch cộng đồng gắn với OCOP

02 Dec, 05:20 PM

Kinhtedothi - Những nếp nhà sàn khang trang, những homestay mang đậm bản sắc và chuỗi sản phẩm OCOP ngày càng phong phú đang tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên. Từ Mường Nhé, Nậm Pồ đến Tủa Chùa, nhiều bản làng từng nằm trong nhóm khó khăn nhất nay đã dần hình thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái trắng... ổn định thu nhập và gìn giữ giá trị văn hóa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ