Lượng phát thải khí CO2 dự kiến đạt kỉ lục mới trong năm 2025
Kinhtedothi - Dữ liệu mới của Global Carbon Project cho thấy thế giới tiếp tục đi chệch khỏi quỹ đạo giảm phát thải, khi nhiều nền kinh tế lớn ghi nhận khí CO₂ tăng mạnh và chưa xuất hiện dấu hiệu đảo chiều dù đã một thập kỷ triển khai Thỏa thuận Paris.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu đang có xu hướng tăng lên mức cao kỷ lục và hiện chưa xuất hiện bất kỳ dấu hiệu giảm nào.
Theo dữ liệu từ Global Carbon Project, trong năm 2025, thế giới đã thải ra hơn 38,1 tỷ tấn khí carbon dioxide (CO2), làm trầm trọng thêm hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Nguồn phát thải chủ yếu xuất phát từ việc đốt dầu, khí gas và than để cung cấp năng lượng, cùng với hoạt động sản xuất xi măng. Đây đều là những tác nhân lớn góp phần vào biến đổi khí hậu do con người gây ra, đóng góp hơn 1,1% tổng lượng khí thải toàn cầu trong năm 2024. Xét theo khu vực cụ thể cho thấy những xu hướng tăng giảm khác nhau.
Theo dữ liệu từ Global Carbon Project, trong năm 2025, thế giới đã thải ra hơn 38,1 tỷ tấn khí carbon dioxide (CO2), làm trầm trọng thêm hiện tượng ấm lên toàn cầu. Ảnh: istock
Lượng khí thải không có nhiều biến động tại châu Âu và Trung Quốc so với cùng kì năm trước. Tại Mỹ và các nước khác ghi nhận xu hướng tăng mạnh.
Chỉ một số ít quốc gia đóng góp phần lớn vào tổng lượng khí thải toàn cầu: Trung Quốc chiếm 32%, Mỹ 13%, Ấn Độ 8% và Liên minh châu Âu 6%.
Năm 2025 đánh dấu tròn một thập kỉ kể từ Thoả thuận Paris, cam kết làm chậm lại và ngăn chặn quá trình nóng lên toàn cầu.
Những người ủng hộ sáng kiến này cho rằng tốc độ gia tăng khí thải toàn cầu đang chậm lại so với trước. Nhiều quốc gia đã và đang chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít gây ô nhiễm hơn, trong khi các công nghệ như pin mặt trời, tua-bin gió và xe điện phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Những tín hiệu này mang đến hy vọng về một tương lai phát thải thấp hơn. Một ví dụ tiêu biểu là Trung Quốc, nơi lượng khí thải dường như đã bước vào giai đoạn ổn định sau nhiều thập kỷ tăng trưởng với tốc độ rất nhanh.
Trong giai đoạn 2000-2010, lượng khí thải của Trung Quốc tăng chóng mặt, do hàng trăm nhà máy điện than được xây mới để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá. Tuy nhiên, gần đây nước này đã lắp đặt một lượng lớn các nguồn năng lượng gió và mặt trời, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ ô tô điện và đạt được kết quả rõ rệt.
Đọc thêm: Dân địa phương đụng độ với lực lượng an ninh tại COP30, kêu gọi bảo vệ rừng Amazon
Báo cáo của Global Carbon Project cũng ghi nhận một số tiến triển tích cực trong ứng phó biến đổi khí hậu. Có 35 quốc gia đạt được mức giảm phát thải ổn định trong suốt thập kỷ qua, tăng đáng kể so với 21 quốc gia trong giai đoạn trước đó.
Xong tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp quốc diễn ra tại Belém trong tháng này, hầu hết các nhà lãnh đạo đều thừa nhận rằng những hành động cho đến nay vẫn chưa đủ.
“Đúng là đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng những nỗ lực hiện tại vẫn còn cách rất xa so với mức cần thiết,” ông Simon Stiell, Trưởng cơ quan khí hậu Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh tại hội nghị.
Mục tiêu của Thoả thuận Paris là kiểm soát mức phát thải giảm dần xuống mức gần bằng 0. Tuy nhiên mục tiêu này sẽ rất khó để đạt được, nhất là trong bối cảnh tổng lượng khí thải vẫn tăng dần theo từng năm.

Ngành vật liệu xây dựng hướng tới sản xuất xanh và phát thải ròng bằng “0”
Kinhtedothi - Trong lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, ngành vật liệu xây dựng (VLXD) đang giữ vai trò then chốt khi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng phát thải khí nhà kính. Từ xi măng, sơn, kính đến vật liệu nhẹ, các doanh nghiệp như Fico-YTL, SCG, Akzo Nobel, Saint-Gobain, Eurowindow hay Knauf đang đồng loạt triển khai công nghệ sản xuất carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn và sản phẩm đạt chuẩn xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Nhân rộng mô hình lúa cải tiến SRI, phát thải thấp
Kinhtedothi - Thời gian qua, Hà Nội đã chú trọng phát triển mô hình canh tác lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ giảm phát thải, đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, gia tăng năng suất, góp phần bảo vệ môi trường, hình thành những cánh đồng lúa an toàn, chất lượng. Xung quanh vấn đề này, Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương.

Sửa đổi Quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long
Kinhtedothi - Tại Hội nghị tổng kết mô hình thí điểm sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp (CLCPTT) vụ Hè Thu 2025, tổ chức tại An Giang ngày 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố dự thảo sửa đổi Quy trình sản xuất lúa CLCPTT áp dụng cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.






