Lưu lượng dữ liệu di động tăng 10 lần vào 2016

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong bản nghiên cứu có tên “Traffic and Market Data,” Ericsson nói rằng riêng trong năm 2011, lưu lượng smartphone toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp ba lần.

Ngày 7/11, trang tin AFP cho biết hãng sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson của Thụy Điển đã công bố bản nghiên cứu mới nhất của họ, qua đó chỉ ra rằng với xu hướng smartphone đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, lưu lượng sử dụng dữ liệu di động sẽ tăng tới 10 lần trong vòng 5 năm tới.

Trong bản nghiên cứu có tên “Traffic and Market Data,” Ericsson nói rằng riêng trong năm 2011, lưu lượng smartphone toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp ba lần.

Hãng công nghệ Thụy Điển cho hay: “Các thuê bao băng thông rộng di động toàn cầu sẽ đạt tới số lượng 5 tỷ trong năm 2016, tăng vọt so với mức 900 triệu được dự báo cho tới cuối năm 2011. Thành tích này tương ứng với mức tăng trưởng 60% hàng năm.”

Theo Ericsson, mức tăng lưu lượng sử dụng dữ liệu di động nói trên được thúc đẩy phần lớn nhờ mảng giải trí video mang lại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần