Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lý do Đức kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng?

Kinhtedothi - Các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Đức cần phải tiết kiệm khí đốt để tránh tình trạng thiếu hụt, Cơ quan Mạng lưới Liên bang khuyến nghị.

Một báo cáo cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12/2024, tổng lượng tiêu thụ khí đốt tại Đức đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 246 terawatt-giờ (TWh).

Phân tích của Cơ quan Mạng lưới Liên bang cho thấy, ngành công nghiệp là nguyên nhân chính gây ra sự gia tăng tiêu thụ khí đốt, với mức tăng 9,1% so với năm 2023. Trong khi đó, tiêu thụ ở các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chỉ tăng nhẹ 1,9%. Lý do chủ yếu được cho là do thời tiết lạnh hơn trong mùa Đông năm nay.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Đức cần phải tiết kiệm khí đốt để tránh tình trạng thiếu hụt. Ảnh: Anna Ross /dpa

Ông Klaus Muller, người đứng đầu Cơ quan Mạng lưới Liên bang, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm khí đốt để tránh nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong tương lai. Ông khuyến nghị: “Chúng ta nên tiết kiệm khí đốt, không chỉ để bảo vệ nguồn cung mà còn giảm chi phí năng lượng cho người dân.”

Khí đốt tự nhiên vẫn là nguồn năng lượng chính ở Đức, với gần một nửa số hộ gia đình trên toàn quốc sử dụng khí đốt để sưởi ấm, theo báo cáo của Die Welt.

Trước năm 2022, Đức phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, sau khi xung đột ở Ukraine leo thang và EU áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow, nguồn cung từ Nga đã giảm đáng kể. Sự cố nổ đường ống Nord Stream dưới đáy biển Baltic vào tháng 9/2022 càng làm phức tạp thêm tình hình, khiến Đức phải chuyển sang nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chi phí cao từ Mỹ.

Thiếu hụt nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga đã đẩy giá năng lượng ở Đức lên mức cao, vượt khả năng chi trả của nhiều doanh nghiệp. Điều này dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa và phá sản, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Hệ quả là nền kinh tế Đức, từng được coi là cường quốc công nghiệp của EU, đã rơi vào suy thoái vào năm 2023.

Vào tháng 10/2024, chính phủ Đức điều chỉnh dự báo GDP, dự báo mức giảm thêm 0,2% cho năm nay.

Để giảm thiểu rủi ro từ tình trạng thiếu hụt khí đốt, các chuyên gia khuyến nghị Đức cần cân nhắc các giải pháp dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưu trữ năng lượng, và cải thiện hiệu quả năng lượng là những bước cần thiết.

Trong ngắn hạn, việc khuyến khích tiết kiệm khí đốt ở các hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu để vượt qua mùa đông và tránh tình trạng giá năng lượng tăng đột biến.

Ông Klaus Muller nhấn mạnh người dân cần tiếp tục thận trọng trong việc sử dụng khí đốt trước những biến động của thị trường năng lượng.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

19 Dec, 01:04 PM

Kinhtedothi -  EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine; Australia công bố chương trình mua lại súng quy mô lớn sau thảm kịch tại Bondi Beach; Trung tâm Kennedy đổi tên thành "Trung tâm Trump-Kennedy" giữa tranh cãi gay gắt; TikTok ký thỏa thuận tách riêng hoạt động tại Mỹ với nhóm nhà đầu tư Mỹ; Nghi phạm vụ xả súng Đại học Brown tự sát trong kho chứa; Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công trại tị nạn tại Sudan; ...

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

19 Dec, 06:42 AM

Kinhtedothi - Cuộc tranh luận kéo dài tại hội nghị thượng đỉnh Brussels cho thấy Liên minh châu Âu đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa nhu cầu hỗ trợ Ukraine và những lo ngại về pháp lý, tài chính cùng sự đồng thuận trong nội bộ khối.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ